14/06/2018 12:21 GMT+7

'Gấu' Nga xin chào thế giới!

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO - Thế kỷ 20, thế giới đánh dấu sự xuất hiện một siêu cường mang tên Liên bang Xô viết. Trong tâm thức của người Việt các thế hệ trước, Liên Xô là một điều gì đó thật đáng ngưỡng vọng và gần gũi.

Gấu Nga xin chào thế giới! - Ảnh 1.

Tuy chỉ tồn tại trong 70 năm nhưng những thành tựu mà Liên Xô mang lại cho nhân loại là rất to lớn trên nhiều lĩnh vực từ vũ trụ, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc, các môn khoa học cơ bản cho đến thể thao.

Còn với bóng đá, đội tuyển Liên Xô với những hảo thủ như "người nhện" Lev Ivanovich Yashin, Oleg Blokhin (Quả bóng vàng 1975) hay Valeriy Lobanovskyi - một HLV có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng đá hiện đại... đã hằn sâu trong ký ức của người yêu bóng đá VN thế hệ trước.

Dù đạt được nhiều thành tựu to lớn như thế nhưng nước Nga hay Liên Xô chưa từng một lần được vinh dự tổ chức một giải bóng đá mang tầm châu lục hoặc thế giới.

Đêm nay (14-6), World Cup 2018 khai mạc tại sân vận động Luzhniki. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới được tổ chức tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Đêm nay, đội tuyển Nga sẽ đấu trận khai mạc gặp Saudi Arabia với đầy nỗi lo âu của người hâm mộ chủ nhà khi chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2018 khá tệ hại: không thể giành chiến thắng trong 6 trận giao hữu gần nhất (thua 4 và hòa 2 trận).

Người ta nói bóng đá Nga lạc hậu so với bóng đá thế giới. Trong khi người Nga vẫn chuộng lối đá "duy mỹ", vẽ vời thì bóng đá thế giới đã tiến xa với tính tổ chức kỷ luật chiến thuật cao luôn thiên về thể lực và sức mạnh. 

Nhưng có hề gì khi trong ký ức người hâm mộ VN, bóng đá Nga được yêu thích bởi chính tính cách hào hoa, đậm chất kỹ thuật và đôi khi hơi "ngây ngô" đó. 

Với người hâm mộ bóng đá VN, bóng đá Nga hình như có chút ảnh hưởng từ nghệ thuật, âm nhạc và văn học nên nó vẫn giữ nguyên vẻ đẹp và sự hấp dẫn của môn thể thao vua này. 

Và có lẽ không gì khác, chính tính cách đó của "những chú gấu" Nga đã làm nên tình yêu đối với nhiều người hâm mộ VN trước đây.

Đêm nay, dưới ánh đèn rực rỡ của Luzhniki, nước Nga sẽ chào thế giới trong một chương trình khai mạc đậm chất nghệ thuật và hào nhoáng. 

Còn tại VN, sau những ồn ào tranh cãi xen lẫn lo âu quanh chuyện bản quyền truyền hình, cuối cùng người hâm mộ cũng được toại nguyện khi các đài truyền hình sẽ trực tiếp tất cả 64 trận đấu của giải.

Vậy thì người hâm mộ môn túc cầu hãy gác lại tất cả lo âu đi, tối nay hãy cùng bật tivi lên và thưởng thức bữa tiệc bóng đá lớn nhất thế giới!

10 điều thú vị nhất về World Cup 2018 ở Nga 10 điều thú vị nhất về World Cup 2018 ở Nga

TTO - Lần đầu tiên Nga đăng cai World Cup, lần đầu tiên một cậu bé Việt Nam sẽ ra sân World Cup, Zimbabwe bị FIFA loại vì không trả lương cho huấn luyện viên… là 3 trong số những điều thú vị nhất về World Cup 2018.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên