Gạt bỏ “công thần”

NGUYỄN THANH NAM (BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI)
NGUYỄN THANH NAM (BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI)

TTO - Tuyển Đức và Argentina lầm lũi rời World Cup 2018 có lẽ một phần vì các HLV không dám gạt bỏ những "công thần".

Gạt bỏ “công thần” - Ảnh 1.

Không có Ibrahimovic, đã có Emil Forsberg! - Ảnh: REUTERS

Cái kết đắng của Đức ở giải lần này là hệ quả của việc trọng dụng những "công thần" không còn đỉnh cao phong độ. Boateng, Mueller, Khedira... từng để lại dấu ấn trong chức vô địch của Đức ở World Cup 2014 nhưng họ không đáp ứng được về phong độ, không xứng đáng góp mặt trong đội hình ở World Cup 2018. 

Vậy mà HLV Loew không đủ quyết đoán để loại họ. Mascherano đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng "công thần" 34 tuổi này vẫn được HLV Sampaoli trọng dụng. Kết quả, Mascherano trở thành mắt xích yếu nhất của Argentina ở World Cup này.

Ngược lại, HLV Andersson không sử dụng Ibrahimovic, "công thần" của bóng đá Thụy Điển vì anh đã là... "lão tướng". 

Thay vào đó, ông trao cơ hội cho Forsberg để rồi chính Forsberg ghi bàn quyết định vào lưới Thụy Sĩ, giúp Thụy Điển vào vòng tứ kết. HLV Deschamps cũng gạt tên Benzema, dù đóng góp của anh với bóng đá Pháp cực kỳ rõ nét. Việc đặt niềm tin vào gương mặt mới như Mbappe đã tạo ra một diện mạo mới cho "Những chú gà trống Gô-loa"...

Trong bóng đá, sự thành công hay thất bại đôi khi phụ thuộc vào việc HLV có dám gạt bỏ "công thần" hay không. Trao cơ hội cho những cầu thủ có khát khao chơi bóng, có phong độ tốt dễ thành công hơn việc mạo hiểm dựa vào những "công thần" đã hết khát khao cống hiến, phong độ phập phù.

Đừng vội cho rằng gạt bỏ những "công thần" là phủ nhận giá trị của họ từng đem lại, là quyết định bất công, là cách hành xử bạc đãi... Bởi dù từng là "công thần" đi chăng nữa thì cũng phải chấp nhận quy luật đào thải trong bóng đá. 

Trên hết, việc quyết đoán gạt bỏ "công thần", đặt niềm tin vào những cầu thủ mới là cần thiết, vì đem lại diện mạo mới cho đội tuyển, và là cách tạo bản lề để đội bóng có được những thành công mới lớn hơn trong tương lai.

Hai cuộc thi hấp dẫn trên mùa World cho bạn đọc Hai cuộc thi hấp dẫn trên mùa World cho bạn đọc

TTO - 180 triệu đồng là tổng giải thưởng cuộc thi cắt phiếu "Dự đoán đội vô địch World Cup 2018" do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh tài trợ.

Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.

option2-15295630061912000006987

NGUYỄN THANH NAM (BÌNH SƠN, QUẢNG NGÃI)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên