11/08/2019 11:11 GMT+7

Gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup: Lo cầu thủ Việt Nam quá tải

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đây là vấn đề giới chuyên môn đặt ra trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan ngày 5-9 tới.

Gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup: Lo cầu thủ Việt Nam quá tải - Ảnh 1.

Mật độ thi đấu của một số tuyển thủ Việt Nam

Theo nhiều nhà chuyên môn, kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 có tác động rất lớn tới V-League 2019 qua việc các trận đấu ở 5 vòng gần đây diễn ra đầy kịch tính, nhiều bàn thắng vào cuối trận.

Với mật độ thi đấu này, nhiều lúc Quang Hải thật sự quá tải, rơi vào tình trạng chán bóng. Do đó, tôi phải xếp cậu ấy ngồi dự bị để có thời gian hồi phục thể lực. Tương tự là trường hợp Duy Mạnh.

HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội)

Nhân sự dồi dào

Điều này cho thấy nỗ lực lẫn quyết tâm của các cầu thủ trong việc cải thiện thứ hạng của CLB trong bảng tổng sắp, thể hiện năng lực nhằm lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo cùng đội ngũ trợ lý.

Những gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam lâu nay như: Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Anh Đức, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Hà Đức Chinh... tiếp tục thể hiện sự ổn định.

Có thể trong một vài trận, nhóm cầu thủ nói trên chưa thật sự làm hài lòng người xem nhưng họ vẫn là một phần không thể thiếu với CLB.

Cựu danh thủ Trần Công Minh bình luận: "Vòng loại World Cup là cuộc chơi đường dài, đòi hỏi tuyển Việt Nam cần nguồn dự trữ nhân sự dồi dào để ban huấn luyện có nhiều sự lựa chọn trong từng giai đoạn, giúp đội tuyển không bị hụt hẫng với các trường hợp chấn thương hay thẻ phạt.

Với lực lượng hiện nay của đội tuyển, theo tôi, ông Park cùng các cộng sự đã có sự chuẩn bị để đem lại sự an tâm cho người hâm mộ".

Ứng cử viên cũ và mới

Chuỗi 8 trận bất bại của Muangthong ở Thai-League có công không nhỏ của thủ môn Đặng Văn Lâm. Chia tay CLB Buriram (Thái Lan), trở lại với V-League, Xuân Trường cho thấy anh là mẫu tiền vệ đa dạng, điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý và có những bàn thắng bằng đá phạt lợi hại giúp HAGL thoát xa khỏi đáy bảng xếp hạng ở V-League.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam khẳng định: "Hiện tại, không cầu thủ nào ở V-League sánh được với Xuân Trường ở khả năng sút phạt nguy hiểm cùng những đường chuyền dài vượt tuyến có độ chính xác cao".

Bên cạnh đó, những Hải Huy (Than Quảng Ninh, 6 bàn), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh, 7 bàn), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng, 5 bàn), Hồ Tuấn Tài (SLNA, 5 bàn)... đều xứng đáng được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Nhưng sự trở lại đầy thuyết phục nhất chính là tiền vệ Văn Quyết (Hà Nội). Kinh nghiệm trận mạc giúp Văn Quyết chiếm vai trò cầu nối hữu hiệu giữa các tuyến. Ngoài ra, anh còn góp cho Hà Nội 5 bàn thắng cùng 3 đường chuyền thành bàn ở V-League, Cúp quốc gia lẫn AFC Cup.

Lo cầu thủ quá tải

Trong vòng 10 tuần (từ ngày 5-9 đến 19-11- 2019), đội tuyển Việt Nam Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Đòi hỏi này là điều không dễ khi V-League đang đi dần vào giai đoạn cuối với những cuộc đua tranh quyết liệt đến ngôi vô địch hoặc trụ hạng. Điều này sẽ khiến sức bền thể lực của cầu thủ bị bào mòn đáng kể. Theo tôi, đó chính là âu lo lớn nhất".

Và cuối cùng là nỗi lo về sự quá tải. Cụ thể, góp nhiều nhân sự nhất cho đội tuyển Việt Nam nhưng CLB Hà Nội cũng là đội thi đấu nhiều nhất từ đầu mùa giải đến nay ở V-League, Cúp quốc gia, Siêu cúp rồi AFC Cup.

Tính đến sau trận thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á hôm 7-8, thống kê cho thấy Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh đều có trên 30 trận đấu. Đó là chưa kể hai trận bán kết liên khu vực AFC Cup với CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) vào cuối tháng 8 này.

Chưa hết, bên cạnh vòng loại World Cup 2022, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu còn cáng đáng thêm mặt trận SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam. Đó là nỗi lo về những đôi chân mệt mỏi.

"Chuyên gia săn Tây" Hữu Tuấn

Giải thích về sự tiến cử trung vệ Hữu Tuấn, cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Đỗ Văn Thuận (đều của CLB TP.HCM), chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích:

"Bộ ba này giúp TP.HCM trở thành hiện tượng thú vị cho V-League 2019. Với biệt danh "chuyên gia săn Tây", Hữu Tuấn hội đủ các yếu tố để thay thế Đình Trọng. Thịnh và Thuận chơi càn quét, đánh chặn rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, mang lại sự an tâm để giúp các tiền vệ còn lại dâng cao hỗ trợ cho tiền đạo".

Thái Lan cấp khoảng 2.000-3.000 vé cho CĐV Việt Nam tại vòng loại World Cup Thái Lan cấp khoảng 2.000-3.000 vé cho CĐV Việt Nam tại vòng loại World Cup

TTO – Theo dự kiến, số lượng vé dành cho CĐV Việt Nam vào sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam lượt đi vòng loại World Cup 2022 sẽ từ 2.000-3.000 vé.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên