05/08/2023 20:30 GMT+7

‘Gặp gỡ Thái Lan’: Cơ hội của Quảng Trị

Những ngày đầu tháng 8, lần đầu tiên hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” đã được Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Ông Võ Văn Hưng - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giới thiệu với đoàn Đại sứ quán Thái Lan những sản phẩm đặc trưng được sản xuất tại Quảng Trị - Ảnh: Q.NAM

Ông Võ Văn Hưng - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giới thiệu với đoàn Đại sứ quán Thái Lan những sản phẩm đặc trưng được sản xuất tại Quảng Trị - Ảnh: Q.NAM

Mở ra những cơ hội mới

Hội nghị " Gặp gỡ Thái Lan" do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức.

Hội nghị còn có sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, các tổ chức, cơ quan, khoảng 40 tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp đến từ Thái Lan. 

Ngoài ra còn có đoàn đại biểu Ủy ban chính quyền của 2 địa phương thuộc Thái Lan là Mukdahan, Ubon Ratchathani.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Võ Văn Hưng - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết trong những năm gần đây, Quảng Trị đã tập trung phát triển hệ thống hạ tầng ở mức cao. 

Đặc biệt trong đó là các tuyến cao tốc bắc nam, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, cảng nước sâu Mỹ Thủy, cảng hàng không, đường ven biển. 

Những hạ tầng này được tập trung đầu tư để tăng khả năng hợp tác với các tỉnh. Đặc biệt là các tỉnh nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây qua Lào, Thái Lan.

Bà Krittiya Petsee - chuyên gia cao cấp về phân tích chính sách và kế hoạch, Trưởng phòng hợp tác quốc tế chiến lược, Ban Quan hệ quốc tế Bộ Năng lượng Thái Lan tham gia đối thoại tại hội nghị - Ảnh: Q.NAM

Bà Krittiya Petsee - chuyên gia cao cấp về phân tích chính sách và kế hoạch, Trưởng phòng hợp tác quốc tế chiến lược, Ban Quan hệ quốc tế Bộ Năng lượng Thái Lan tham gia đối thoại tại hội nghị - Ảnh: Q.NAM

"Chúng ta kỳ vọng rằng với thế mạnh và kinh nghiệm về công nghệ, tài chính, mạng lưới thị trường quốc tế, kỹ năng quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan, khi kết hợp với các lợi thế của các địa phương Việt Nam sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả đôi bên" - ông Hưng kỳ vọng.

Nhiều gợi mở giá trị

Tại hội nghị, các đại biểu của 2 nước Việt Nam - Thái Lan đã tập trung các chủ đề chính về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, hội nhập chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Quảng Trị là một trong những điểm đầu trên tuyến hành lang này và trong những năm gần đây tỉnh này cũng xác định năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao mà trọng tâm phát triển. 

Nên sự kiện này càng mở ra cho tỉnh này nhiều cơ hội lớn. Nhất là khi nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp lớn từ Thái Lan, cùng với nhiều doanh nghiệp lớn trong nước cùng có mặt tại Quảng Trị để bàn về cách khai thác tối đa các giá trị mà tỉnh này có thế mạnh và đang có định hướng phát triển.

Không gian trưng bày sản phẩm của Thái Lan và Việt Nam xung quanh hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” - Ảnh: Q.NAM

Không gian trưng bày sản phẩm của Thái Lan và Việt Nam xung quanh hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” - Ảnh: Q.NAM

Bà Krittiya Petsee – chuyên gia cao cấp về phân tích chính sách và kế hoạch, Trưởng phòng hợp tác quốc tế chiến lược thuộc Ban Quan hệ quốc tế Bộ Năng lượng Thái Lan - cho biết, Thái Lan đã triển khai năng lượng điện nổi. 

Cụ thể, Thái Lan có 9 hồ thủy điện lớn. Trên mặt hồ thủy điện, nhà đầu tư lắp hệ thống điện mặt trời. 

Nhờ vậy có thể tăng nguồn năng lượng điện trên cùng một đơn vị diện tích, tối ưu hóa đầu tư. "xu hướng giảm phát thải nhà kính là cần tăng sản xuất điện năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời… 

Đây là lĩnh vực mà cả hai nước quan tâm, có thể tìm hiểu, đầu tư, hợp tác để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế" - bà Krittiya Petsee nói.

Ông Somkiet Pongpiyapaiboon - giám đốc quốc gia, Tập đoàn năng lượng B.Grimm Việt Nam, đại diện nhóm công tác về năng lượng của Thaicham cũng đánh giá cao những chính sách kịp thời của Chính phủ Việt Nam, trong đó có chính sách hướng đến trung hòa cacbon, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư năng lượng tái tạo, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan.

Ông Somkiet Pongpiyapaiboon mong muốn Việt Nam tiếp tục cải thiện cơ chế chính sách, môi trường đầu tư để doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam.

"Doanh nghiệp Thái Lan coi trọng, mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với câu nói của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo của sự thành công trong kêu gọi đầu tư. Vì vậy, tôi hi vọng thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn" – ông Somkiet Pongpiyapaiboon chia sẻ.

Bà Somhatai Panichewa – đại diện Tập đoàn Amata (Thái Lan) tại hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” - Ảnh: Q.NAM

Bà Somhatai Panichewa – đại diện Tập đoàn Amata (Thái Lan) tại hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” - Ảnh: Q.NAM

Ông Wichan Chumnanya - phó giám đốc phụ trách năng lượng tái tạo CP Việt Nam cho rằng xu hướng thế giới là giảm phát thải khí nhà kính. Vì vậy, CP đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050. 

Việc làm cụ thể là đầu tư năng lượng sinh học rắn, năng lượng từ mặt trời. Bên cạnh đó, CP Việt Nam đưa máy tự động, robot vào sản xuất. Mục tiêu 2030, CP Việt Nam sẽ sử dụng 50% năng lượng tái tạo để chăn nuôi.

"Tôi tin tưởng rằng, Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan và quan hệ hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành Việt Nam với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan", ông Hưng khẳng định.

Thái Lan hướng đến vị trí top 5 nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ông Nikorndej Balankura - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng chương trình Gặp gỡ Thái Lan lần thứ nhất sẽ là bước đi quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Qua đó, tạo điều kiện cho cả 2 nước có thể đạt được mục tiêu thương mại 25 tỉ USD trong năm 2025, đưa Thái Lan trở thành nhà đầu tư nước ngoài từ thứ 9 như hiện tại lên đứng thứ 5 tại Việt Nam trong tương lai gần vào năm 2024.

Tiến sĩ Boonsub Panichakarn, Đại học Naresuan kiêm Chủ tịch mạng lưới học thuật về logistics ASSEA nêu ra các yếu tố kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây - Ảnh: Q.NAM

Tiến sĩ Boonsub Panichakarn, Đại học Naresuan kiêm Chủ tịch mạng lưới học thuật về logistics ASSEA nêu ra các yếu tố kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây - Ảnh: Q.NAM

Các yếu tố kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây

Tiến sĩ Boonsub Panichakarn, Đại học Naresuan kiêm Chủ tịch mạng lưới học thuật về logistics ASSEA cho rằng, muốn kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây cần phải kết nối ngôn ngữ, đơn giản hóa thủ tục ở các cửa khẩu.

"Nên học hỏi Châu Âu, tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông, trong đó cần có tuyến đường sắt hành lang kinh tế Đông Tây để tiết kiệm thời gian vận chuyển và cần tạo mạng lưới dữ liệu thông tin chung cho tuyến hành lang, phát triển công nghệ số và bảo vệ môi trường" - ông nói.

Quảng Trị mở rộng cửa đón nhà đầu tư Thái LanQuảng Trị mở rộng cửa đón nhà đầu tư Thái Lan

Trong hai ngày 3 và 4-8, hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” do Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng Đại sứ quán Thái Lan và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức đã diễn ra tại Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên