13/04/2021 06:22 GMT+7

Gần 40 ngày không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng Việt Nam

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 13-4, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca COVID-19 mới, đều mới nhập cảnh từ nước ngoài, gần 40 ngày nay không ghi nhận bệnh nhân lây nhiễm trong nước.

Theo Bộ Y tế, 2 ca mắc mới (BN2706-2707) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Cụ thể:

- CA BỆNH 2706 (BN2706) ghi nhận tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận 1, TP.HCM. 

Ngày 3-4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 12-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2707 (BN2707) ghi nhận tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ngày 10-4, bệnh nhân từ Nhật Bản quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. 

Kết quả xét nghiệm ngày 12-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Với 2 bệnh nhân mới, tổng số bệnh nhân ghi nhận từ đầu mùa dịch là 2.707 ca, trong đó có 2.445 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

Hôm qua 12-4, Bắc Ninh đã bắt đầu tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đợt 2, đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm đợt 2, trong tuần này sẽ có thêm nhiều tỉnh thành triển khai tiêm chủng đợt 2. Tính đến nay đã có xấp xỉ 60.000 người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Việt Nam.

Tổng giám đốc WHO: Tổng giám đốc WHO: 'COVID-19 còn lâu mới kết thúc'

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng tại một số nước, bất chấp dịch COVID-19 tiếp tục lây lan, nhiều nhà hàng và hộp đêm vẫn đông người. Ông cho rằng có những lý do khiến dịch bệnh còn lâu mới kết thúc.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên