11/05/2021 16:53 GMT+7

Gác chốt kiểm dịch COVID-19, 84 cảnh sát ở Campuchia dương tính với corona

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Phó tổng Thanh tra Cảnh sát quốc gia Chhay Kim Khoeun của Campuchia cho biết có 84 sĩ quan được giao nhiệm vụ thực thi trật tự ở Phnom Penh và tại 'khu vực đỏ' của tỉnh Kandal dương tính với virus corona.

Gác chốt kiểm dịch COVID-19, 84 cảnh sát ở Campuchia dương tính với corona - Ảnh 1.

84 cảnh sát gác chốt kiểm soát COVID-19 ở Campuchia dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Khmer Times

Theo báo Khmer Times, ngày 11-5, Campuchia có thêm 5 ca tử vong và 480 người dương tính với virus corona mới. Tổng số ca nhiễm ở Campuchia từ đầu dịch đến nay là 20.223 ca với 131 trường hợp tử vong.

Cho đến nay, dịch bệnh đã lan ra tất cả 25 tỉnh ở Campuchia, nhưng thông tin gây sốc nhất là việc Phó tổng Thanh tra Cảnh sát quốc gia Campuchia - ông Chhay Kim Khoeun - cho biết có hơn 80 sĩ quan được giao nhiệm vụ thực thi trật tự ở Phnom Penh và tại "khu vực đỏ" của tỉnh Kandal dương tính với COVID-19.

Phía cơ quan chức năng cho rằng đa số các cảnh sát đã nhiễm virus trong lúc làm nhiệm vụ ở khu vực Stung Meanchey, một địa bàn nóng về COVID-19 ở Phnom Penh.

Ông Kim Khoeun nói mình không biết chính xác nguyên nhân gây lây nhiễm trong các cảnh sát, nhưng cho biết họ đã được đưa đi điều trị.

Thái Lan, nước láng giềng với Campuchia, ngày 11-5 công bố có thêm 1.919 ca mắc COVID-19 mới và 31 trường hợp tử vong trong 24 giờ trước đó. Con số này nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 86.924 trường hợp với 452 người tử vong do dịch bệnh.

Theo báo Bangkok Post, số người tử vong mới được công bố hôm nay bằng với số người tử vong ngày 3-5 - là ngày có số bệnh nhân COVID-19 tử vong nhiều kỷ lục từng được ghi nhận ở nước này.

So với số ca bệnh công bố ngày 10-5 là 22 người tử vong và 1.620 ca dương tính thì cả số ca nhiễm và ca tử vong của Thái Lan trong ngày 11-5 đều tăng lên.

Từ ngày 1-4 đến nay, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới nhất đã làm 318 người chết ở Thái Lan.

Ngày 11-5, tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19, cho biết nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện, nhà hàng ở những khu vực bị kiểm soát nghiêm ngặt có thể sớm mở cửa trở lại. Trung tâm này kêu gọi Bộ Nội vụ Thái Lan tiêm vắc xin cho những nhân viên làm việc ở các nhà hàng, tiệm ăn để sớm giúp dịch vụ này trở lại hoạt động.

Tại Lào, theo cập nhật của báo Laotian Times ngày 11-5, tình hình dịch bệnh của Lào tiếp tục được kiểm soát với 35 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong số 3.247 trường hợp được xét nghiệm. Trong khi tỉnh Bokeo có 20 ca thì thủ đô Vientiane chỉ có 9 ca. Điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh ở thủ đô của Lào đã được kiểm soát.

Với cập nhật mới, tổng số ca mắc COVID-19 ở Lào là 1.362 ca nhiễm.

Phát hiện 8 người làm thuê ở Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam Phát hiện 8 người làm thuê ở Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam

TTO - Lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 8 người đi bộ từ hướng mốc giới 241 Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, rồi đưa đi cách ly.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên