18/11/2018 17:58 GMT+7

FOX Sports 'hiến kế' để Myanmar thắng Việt Nam

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Hôm 18-11, cây bút bình luận bóng đá Akshat Mehrish đã có bài viết mang tiêu đề "Làm cách nào để Myanmar đánh bại Việt Nam ?" đăng trên website của FOX Sports.

FOX Sports hiến kế để Myanmar thắng Việt Nam - Ảnh 1.

Aung Thu là một trong những mối đe dọa chính của Việt Nam - Ảnh: AFC

Đội tuyển Myanmar sẽ tiếp Việt Nam trên sân nhà Thuwunna ngày 20-11 ở trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết ở bảng A. 

Dù có ưu thế sân nhà nhưng Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn VN rất nhiều, do đó rất nhiều cây bút bình luận bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã đua nhau "tư vấn miễn phí" cách thức để Myanmar có thể giành chiến thắng ở trận này. Kênh thể thao FOX Sports cũng có bài viết: "Làm cách nào để Myanmar đánh bại Việt Nam ?"

Mở đầu bài viết này, cây bút bình luận bóng đá Akshat Mehrish đã phân tích sở trường về lối chơi của hai đội như sau: "Myanmar là đội có lối chơi thiên về cầm bóng và trong những trận đấu đã qua họ thường có trên 60% thời gian kiểm soát bóng. Nhưng thật không may cho Myanmar, khi đội tuyển VN chơi rất tốt ngay cả khi không có nhiều thời gian giữ bóng. 

Bằng chứng là ở trận thắng Malaysia 2-0, họ chỉ có 31% thời gian kiểm soát bóng. Họ đã duy trì rất tốt lối chơi và đội hình suốt trận đấu, khiến các các cầu thủ Malaysia không có không gian để phát huy... Muốn phá vỡ hàng phòng ngự của Việt Nam là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn". 

Từ đó Akshat Mehrish đã "hiến kế" để Myanmar giành chiến thắng: "Những chú sư tử châu Á (biệt danh Myanmar) cần thêm sự trợ giúp từ những cầu thủ sáng tạo của họ ở phía sau cặp tiền đạo Aung Thu và Moe Aung Lwin. Bộ đôi này cần được cung cấp bóng nhiều hơn từ tuyến sau và Myanmar cần sắp xếp cầu thủ hoạt động rộng để kéo dãn cự ly đội hình, cũng như hai đường biên dọc của đội tuyển VN".  

Akshat Mehrish còn viết thêm: "Myanmar cũng có thể tận dụng lợi thế từ sơ đồ chiến thuật 4-5-1, nhằm sử dụng hàng tiền vệ số đông ngăn chặn những tình huống phản công của VN. Đặc biệt Myanmar cần lợi dụng những khoảnh khắc đối thủ của họ mất cảnh giác do mải mê tấn công,để khởi động những pha phản cống chớp nhoáng để ghi bàn". 

Tuy nhiên đó chỉ là phần bình luận dựa trên những gì hai đội đã thể hiện tại giải, còn thực tế phải tùy vào diễn biến trên sân. Akshat Mehrish nhận định: "Nếu cả hai đội ra sân với cách thức giống như họ đã làm ở các trận đấu trước thì đây có thể là một cuộc đụng độ rất khó chịu". 

Tuyển VN rời sân bay ở Myanmar bằng cửa VIP Tuyển VN rời sân bay ở Myanmar bằng cửa VIP

TTO - Tối 17-11, đội tuyển VN đã đến Yangon (Myanmar) nhằm chuẩn bị cho trận thứ ba bảng A AFF Cup 2018 với đội chủ nhà diễn ra vào ngày 20-11 tới.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên