27/11/2018 14:23 GMT+7

FOX Sports gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trang thể thao uy tín FOX Sports châu Á vừa tạo ra không ít ý kiến trái chiều khi công bố đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2018.


FOX Sports gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup - Ảnh 1.

Fox Sports gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu vòng bảng - Ảnh: FOX SPORTS

Đội hình tiêu biểu của FOX Sport gồm thủ môn Hassan Sunny (Singapore); các hậu vệ Syahmi Safari (Malaysia), Safuwan Baharudin (Singapore), Pansa Hemviboon (Thái Lan) và  Korrakot Wiriyaudomsiri (Thái Lan); các tiền vệ: Nguyễn Công Phượng (Việt Nam), Sanrawat Dechmitr (Thái Lan), Stephan Schrock (Philippines); các tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia), Adisak Kraisorn (Thái Lan) và Nguyễn Anh Đức (Việt Nam).

Trong đội hình này, Thái Lan áp đảo với 4 đại diện trong khi Singapore, Việt Nam và Malaysia mỗi đội có 2 cầu thủ. Cái tên còn lại thuộc về tuyển Philippines.

Tranh cãi đầu tiên đến từ vị trí thủ môn. Nhiều CĐV cho rằng thủ môn Đăng Văn Lâm của Việt Nam với thành tích giữ sạch lưới xứng đáng hơn Sunny (Singapore).

Tuy nhiên, lựa chọn của Fox Sports có thể phần nào xem là thuyết phục bởi Văn Lâm không có quá nhiều cơ hội trổ tài ở vòng bảng bởi khung thành của VN ít bị đối phương uy hiếp. Trong khi đó, Sunny ở tuổi 34 có tỉ lệ cản phá cao nhất vòng bảng với 9 lần chiến thắng trong tổng số 14 pha đối mặt, đạt tỉ lệ 64.3% .

Tranh cãi gay gắt nhất có lẽ là ở hàng phòng ngự. FOX Sports khiến nhiều CĐV khó hiểu khi không điền tên bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào, bất chấp bộ ba Duy Mạnh- Đình Trọng- Ngọc Hải thi đấu vững vàng, giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo chưa bị thủng lưới.

FOX Sports gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup - Ảnh 2.

Duy Mạnh và các đồng đội ở hàng thủ không có tên trong đội hình tiêu biểu vòng bảng - Ảnh: FOX SPORTS

Màn trình diễn của Quang Hải trong trận thắng Campuchia - Nguồn: VTC

Thay vào đó, FOX Sports lại chọn hậu vệ Safuwan Baharudin của tuyển Singapore – đội không thể vượt qua vòng bảng. Theo lý giải của FOX Sports: "Safuwan Beharudin cứ như hòn đá tảng trong hệ thống phòng ngự của Singapore dù họ bị loại sớm ở vòng bảng AFF Cup 2018. Ngoài ra, anh cũng rất biết cách ghi bàn khi có được cú hat-trick vào lưới Đông Timor".

Tuy vậy, lý giải này thật khó thuyết phục bởi hàng phòng ngự Singapore bị thủng lưới đến 4 bàn ở vòng bảng. Ngoài ra, Beharudin lại ghi bàn vào lưới của Đông Timor trong thế trận quá áp đảo và sức kháng cự của đối thủ rất yếu ớt.

Một tranh cãi khác nổ ra ở hàng tiền vệ khi Fox Sports đã bỏ qua Quang Hải và chỉ xếp anh vào đội hình dự bị. Quang Hải là cầu thủ duy nhất trên hàng công VN đá đủ 4 trận và đóng vai trò quan trọng trong thành tích giành ngôi nhất bảng của thầy trò HLV Park. 

Thống kê cho thấy, Quang Hải thi đấu hiệu quả khi là cầu thủ chuyền nhiều nhất tuyển VN và cũng là người tạo ra nhiều cơ hội nhất cho đồng đội.

Những ‘quân bài’ ông Park chưa tung ra ở AFF Cup 2018 Những ‘quân bài’ ông Park chưa tung ra ở AFF Cup 2018

TTO - Để có được vị trí nhất bảng A AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã sử dụng 18/23 cầu thủ. Vẫn còn đó 5 ‘quân bài’ mà ông để trong tay áo và họ được chờ đợi sẽ trở thành nhân tố quyết định của tuyển VN ở bán kết.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên