02/03/2022 10:39 GMT+7

FIFA, UEFA chiều lòng số đông

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - FIFA và UEFA (LĐBĐ châu Âu) đã ra một quyết định đầy tranh cãi: đình chỉ tuyển Nga và các CLB của họ khỏi mọi giải đấu dưới quyền 2 cơ quan đầu não của làng túc cầu thế giới.

FIFA, UEFA chiều lòng số đông - Ảnh 1.

CLB Spartak Moscow chịu thiệt thòi lớn vì quyết định của UEFA và FIFA - Ảnh: Scottish Sun

Đây được cho là động thái dưới sức ép của cộng đồng bóng đá Tây phương.

Điều đó đồng nghĩa, cho đến trước khi FIFA và UEFA rút lại lệnh đình chỉ của mình, tuyển bóng đá nam của Nga sẽ không thể tham dự vòng loại World Cup 2022, tuyển nữ Nga không thể dự Euro và CLB Spartak Moscow cũng bị loại khỏi Europa League - giải đấu mà họ đã lọt vào vòng 16 đội. Không chỉ vậy, UEFA còn cắt hợp đồng tài trợ với Gazprom - tập đoàn năng lượng của Nga.

Ngay khi FIFA cùng UEFA ra thông báo, một làn sóng chế nhạo từ cộng đồng CĐV bóng đá nổ ra. Người ta cho rằng hai cơ quan đầu não của làng bóng đá đỉnh cao đã hành xử trái với quy tắc mà họ đặt ra rằng bóng đá là "phi chính trị".

Bên cạnh đó, việc CLB Spartak Moscow cũng phải gánh chịu án phạt càng khiến nhiều người bất mãn vì đội bóng này còn có nhiều ngoại binh đến từ các nước Tây Âu, châu Phi và Bắc Trung Mỹ. Các cầu thủ này phải trả giá cho những chuyện không hề liên quan đến họ.

Nhưng FIFA và UEFA cũng có nỗi khổ của mình. Hàng loạt liên đoàn bóng đá, các đội tuyển và cầu thủ từ châu Âu đã lên tiếng kêu gọi phải loại bỏ Nga khỏi làng bóng đá đỉnh cao. Trong quá khứ, cả FIFA lẫn UEFA đều chịu nhiều tai tiếng.

Theo đó, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini từng bị tố cáo nhận tranh Picasso như quà hối lộ của Nga để ủng hộ nước này giành quyền đăng cai World Cup 2018. Nhiều quan chức FIFA cũng dính vào cáo buộc tham nhũng tương tự.

Cắt đứt quan hệ với bóng đá Nga, FIFA cùng UEFA xem như "bấm bụng chịu thiệt". Nhiều năm qua, Gazprom luôn là nhà tài trợ hàng đầu với hai cơ quan này.

Cụ thể, UEFA đã ký hợp đồng 12 năm với Gazprom từ năm 2012, trị giá 45 triệu USD mỗi năm. Hợp đồng này hiện vẫn còn 2 năm, vì vậy,UEFA xem như đã mất đứt 90 triệu USD vì cắt đứt tài trợ với Gazprom.

Đổi lại, làng bóng đá châu Âu lại không mất mát quá nhiều về chuyên môn khi quyết định chia tay Nga. Từ nhiều năm trở lại đây, Nga ngày càng đánh mất vị thế của mình ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Lần gần nhất có một đội bóng Nga lọt vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League đã cách đây chẵn 10 năm, khi Zenit Petersburg và CSKA Moscow dừng bước tại vòng 16 đội.

Sự sa sút dần đều của các CLB Nga ở các giải đấu châu lục khiến họ trả giá nặng nề. Khoảng 5-6 năm trước, hệ thống giải đấu của Nga được xếp chỉ dưới nhóm 5 giải hàng đầu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp).

Nhưng đến thời điểm này, Nga bị đẩy xuống tận hạng 10 trên bảng xếp hạng của UEFA về các hệ thống giải đấu. Cái giá phải trả là họ chỉ còn 1 suất dự vòng bảng và 1 suất dự play-off ở Champions League.

Chất lượng cầu thủ của Nga cũng ngày càng đi xuống. Hầu hết các tuyển thủ quốc gia của họ hiện chơi bóng ở giải quốc nội. Golovin hay Miranchuk là những người hiếm hoi đủ trình độ để gia nhập những CLB thuộc nhóm các giải đấu hàng đầu.

Còn với các CLB Nga như Zenit hay CKSA Moscow, cũng đã xa rồi cái thời họ còn là điểm thu hút những ngôi sao ngoại quốc. Giờ đây phần lớn các CLB Nga đều ưu tiên sử dụng cầu thủ bản địa.

FIFA cùng UEFA đã ra một quyết định gây tranh cãi nhưng là một quyết định chiều lòng số đông và ít ảnh hưởng đến tính chuyên môn của làng bóng đá đỉnh cao.

FIFA loại Nga khỏi World Cup 2022 FIFA loại Nga khỏi World Cup 2022

TTO - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo sẽ đình chỉ vô thời hạn sự tham gia của Nga vào các giải đấu quốc tế, trục xuất Nga khỏi vòng loại trực tiếp World Cup 2022, một tháng trước các trận đấu cuối cùng vòng loại.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên