20/02/2012 06:13 GMT+7

Federer đoạt chức vô địch thứ 71

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng nay 20-2, tay vợt số 3 thế giới, Roger Federer đã có chức vô địch đơn thứ 71 trong sự nghiệp sau khi đánh bại đối thủ người Argentina Juan Martin Del Potro 6-1, 6-4 trong trận chung kết giải Rotterdam mở rộng.

TTO - Rạng sáng nay 20-2, tay vợt số 3 thế giới, Roger Federer đã có chức vô địch đơn thứ 71 trong sự nghiệp sau khi đánh bại đối thủ người Argentina Juan Martin Del Potro 6-1, 6-4 trong trận chung kết giải Rotterdam mở rộng.

Trận đấu chỉ kéo dài 86 phút thi đấu trong đó Federer đã chơi hoàn toàn áp đảo trước đối thủ trẻ tuổi. Juan Martin Del Potro đã khởi đầu trận đấu quá chậm chạp và bị Federer bẻ liền hai bàn giao bóng rồi dẫn trước 5-0 trước khi thắng 6-1. Del Potro có chơi tốt hơn trong séc thứ hai nhưng bấy nhiêu là chưa đủ và Federer đã thắng tiếp séc này với tỷ số 6-4.

Đây là chức vô địch đơn thứ 71 trong sự nghiệp của Federer và là lần đầu đăng quang trong năm 2012 của tay vợt người Thụy Sĩ. Hiện nay Federer cho thấy phong độ tại ác giải thi đấu trong nhà của anh là rất tốt. Rotterdam mở rộng là chức vô địch thứ tư liên tiếp của Federer ở các giải trong nhà, sau khi đăng quang tại Basel, Paris và London vào cuối năm 2011.

Việc đăng quang tại giải Rotterdam mở rộng cũng giúp Federer có thành tích đoạt ít nhất một chức vô địch ATp trong 12 năm liên tiếp.

Sau trận đấu Roger Federer nói: "Dù rằng tôi vốn thi đấu rất tốt ở các giải trong nhà trong năm ngoái, đây cũng là một khởi đầu rất tuyệt. Thật khó khi vừa thi đấu xong tại Davis Cup đã tiếp tục chơi tại đây. Nhưng tôi đã làm được. Tôi đã cố gắng lạc quan sau khi thua tại Davis Cup, điều rất quan trọng vào thời điểm này".

Sau giải, Federer sẽ trở về Dubai, nơi anh thường xuyên sinh sống, để chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới, Qatar mở rộng.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên