11/03/2018 22:58 GMT+7

​Dybala tỏa sáng, Juventus tạm chiếm ngôi đầu bảng

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 11-3, tiền đạo Paulo Dybala tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Juventus đá bại Udinese 2-0 trên sân nhà ở vòng 28 Giải vô địch Ý (Serie A).

Dybala - người hùng của Juventus trong chiến thắng trước Udinese. Ảnh: REUTERS
Dybala - người hùng của Juventus trong chiến thắng trước Udinese. Ảnh: REUTERS

Trận này, Udinese chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và lối chơi này đã gây nhiều khó khăn cho Juventus. Tuy nhiên, lối chơi của Udinese vẫn chưa thể vô hiệu hóa được Paulo Dybala - chân sút đang có phong độ cực cao sau khi bình phục chấn thương.

Phút 20, Dybala tỏa sáng với pha sút phạt đẳng cấp từ cự li khoảng 25m đưa bóng vào góc cao hạ gục thủ thành Bizzarri, mở tỉ số cho Juventus.

Pha sút penalty không thành công của Higuain. Ảnh: REUTERS
Pha sút penalty không thành công của Higuain. Ảnh: REUTERS

17 phút sau, chân sút người Argentina một lần nữa tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm, buộc hậu vệ Angella phải phạm lỗi, đem về cho Juventus một quả penalty. Nhưng đáng tiếc trên chấm phạt đền, tiền đạo Gonzalo Higuain lại không đánh bại được thủ thành Bizzarri, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Juventus.

Niềm vui của các cầu thủ Juventus sau khi Dybala nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Juventus sau khi Dybala nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, với thế trận áp đảo và những pha hãm thành liên tiếp sau đó, Juventus cũng đã có được bàn thắng thứ hai và người ghi bàn không ai khác chính là Dybala. Phút 48, sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt trước vòng cấm, Higuain đã có đường chuyền dọn cỗ cho Dybala thoát xuống đánh bại thủ thành Bizzarri, ấn định chiến thắng 2-0 cho Juventus.

Thắng trận này, Juventus đã tạm qua mặt Napoli (chưa đá vòng 28) vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 71 điểm, hơn Napoli 2 điểm.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên