07/09/2019 10:35 GMT+7

Hành trình phía trước của tuyển Việt Nam còn lắm chông gai

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Hòa chủ nhà Thái Lan 0-0 ở trận mở màn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 có thể xem là khởi đầu suôn sẻ của tuyển Việt Nam. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tự tin hướng đến chặng đường chông gai phía trước.

Đường đến VCK World Cup của tuyển Việt Nam còn lắm chông gai - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam còn chặng đường rất dài phía trước để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - Ảnh: N.K.

Sau trận mở màn với chủ nhà Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ còn 7 trận đấu nữa ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (kéo dài đến tháng 6-2020).

Nếu muốn giành vé đi tiếp, tuyển VN phải đoạt ngôi đầu bảng hoặc ít nhất là nhì bảng với thành tích tốt (4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng 8 đội đầu bảng giành vé đi tiếp).

Nhưng để chắc chắn đi tiếp, tuyển VN phải giành ngôi đầu bảng bởi nếu cán đích ở vị trí thứ 2, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ khó có được thành tích tốt vì không có đội nào ở bảng G quá yếu (các bảng khác đều có các đội yếu lót đường).

Ở lượt trận tiếp theo, do không thi đấu nên tuyển VN có thêm thời gian quan sát các đội bóng cùng bảng. Trong ngày ra quân, ngoài Thái Lan, hai đối thủ của tuyển VN ở bảng G là Malaysia và Indonesia đã lộ diện (Malaysia thắng chủ nhà Indonesia 3-2).

Nhìn chung, Malaysia và Indonesia khác nhiều so với chính họ hồi AFF Cup 2018.

Tuyển Indonesia dưới thời HLV Simon McMenemy cùng dàn cầu thủ nhập tịch không còn là đối thủ dễ bị đánh bại. Trong khi đó, bại tướng của VN ở chung kết AFF Cup 2018 là Malaysia đã "lột xác" rất nhiều cùng HLV tài năng Tan Cheng Hoe.

Tất nhiên mới chỉ một trận đấu, mọi đánh giá đều rất mơ hồ. Lượt trận thứ 2 bảng G diễn ra vào tuần sau sẽ cho các CĐV cái nhìn toàn diện hơn khi Thái Lan gặp chủ nhà Indonesia còn Malaysia đụng độ UAE.

Đây sẽ là lượt đấu mà đội bóng về lý thuyết mạnh nhất bảng G là UAE lộ diện. Khi đó, tuyển VN ít nhiều xác định được thực lực của đối thủ và mục tiêu cụ thể trong những trận đấu tiếp theo.

Đến tháng 10, tuyển VN bước vào hai trận đấu "then chốt" khi tiếp Malaysia trên sân nhà và đến làm khách trên sân của Indonesia.

Nếu giành được kết quả tốt trong hai trận đấu này, tuyển VN mới có thể mơ đến việc cạnh tranh hai vị trí đầu bảng. Sang tháng 11, tuyển VN sẽ lần lượt gặp UAE và Thái Lan trên sân nhà. Đây là lúc thầy trò ông Park phải tận dụng triệt để yếu tố sân nhà để giành được điểm số cao nhất có thể. Trong trường hợp vượt qua thử thách ở tháng 11 một cách suôn sẻ, tuyển VN sẽ sáng cửa đi tiếp.

Ba trận đấu còn lại của tuyển VN sẽ diễn ra vào năm 2020, trong đó có hai trận diễn ra vào tháng 6. Bước đệm để tuyển VN bước vào tháng 6 quyết định sẽ là trận đấu gặp chủ nhà Malaysia. Hai trận đấu còn lại lần lượt là các cuộc đối đầu với Indonesia (sân nhà) và UAE (sân khách).

Với việc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trải qua nhiều trận đấu và kéo dài, điều quan trọng là các đội bóng phải giữ được sự ổn định và tất nhiên cần một chút may mắn để đi tiếp.

Vừa về nước, các tuyển thủ Việt Nam lại bận rộn với lịch trình mới Vừa về nước, các tuyển thủ Việt Nam lại bận rộn với lịch trình mới

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài chiều 6-9, kết thúc hành trình hơn 5 ngày tại Thái Lan và hoàn thành mục tiêu giành điểm trước kỳ phùng địch thủ ở khu vực Đông Nam Á.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên