11/01/2020 19:44 GMT+7

Đuối sức trong hiệp 2, Thái Lan thua ngược Úc 1-2

TTO
TTO

TTO - Tối 11-1, đội chủ nhà U23 Thái Lan đã để thua Úc 1-2 ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thái Lan đã chơi tốt và có bàn thắng dẫn trước nhưng sự thua thiệt về thể lực khiến họ để đối thủ lội ngược dòng.

Đuối sức trong hiệp 2, Thái Lan thua ngược Úc 1-2 - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Úc ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan - Ảnh: AFC

Trận này, U23 Thái Lan nhập cuộc thận trọng và đánh mất thế trận vào tay U23 Úc. Tuy nhiên, với lối chơi rình rập, U23 Thái Lan đã gây bất ngờ với bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Phút 24, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Thitathorn Auksornsri thoát xuống tung cú dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng dội cột dọc. Bóng bật ra, Anon Amornlerdsak ập vào tung cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho U23 Thái Lan.

Sau bàn thắng, U23 Thái Lan tiếp tục chơi tốt và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên ở tình huống quyết định, Supachai, Suphanat… đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến Thái Lan không có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, U23 Thái Lan đã phải trả giá vào cuối hiệp 1 sau tình huống phản công chớp nhoáng của đội khách.

Phút 43, cướp bóng được từ chân cầu thủ Thái Lan ở gần giữa sân, Reno Piscopo thực hiện pha đi bóng xuống sát vòng cấm Thái Lan rồi thực hiện đường chuyền cho Nicholas D'Agostino. Dù bị kèm sát nhưng D'Agostino vẫn kịp rướn người thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Korraphat Nareechan, quân bình tỉ số 1-1 cho U23 Úc.

Đuối sức trong hiệp 2, Thái Lan thua ngược Úc 1-2 - Ảnh 2.

Một pha bóng trong trận U23 Úc (áo vàng) thắng Thái Lan 2-1 - Ảnh: AFC

Bàn thua đã khiến U23 Thái Lan xuống tinh thần và đánh mất thế trận trong hiệp 2. Không những vậy, U23 Thái Lan còn gặp bất lợi khi hai trụ cột Supachai và Suphanat lần lượt dính chấn thương và phải rời sân ở phút 64.

Thi đấu lép vế, U23 Thái Lan đã phải vào lưới nhặt bóng lần 2 sau những pha dồn ép liên tục của các cầu thủ Úc.

Phút 76, từ pha lên bóng bên cánh trái, Reno Piscopo đã có đường chuyền thông minh cho Alex Gersbach bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế trống trải, Alex Gersbach thực hiện đường chuyền ngược lại cho Nicholas D'Agostino từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Korraphat, nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Úc.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho U23 Úc nếu Reno Piscopo, Al Hassan Toure, Ramy Najjarine… dứt điểm tốt hơn trong những cơ hội sau đó.

Chung cuộc, U23 Úc đá bại U23 Thái Lan 2-1. Thắng trận này, U23 Úc đã vượt qua U23 Thái Lan để vươn lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm, hơn Thái Lan 1 điểm, qua đó nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành hai tấm vé vào tứ kết.

Ở lượt đấu cuối (14-1), U23 Úc sẽ gặp U23 Bahrain, còn U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Iraq.

Lịch trực tiếp Giải U23 châu Á 2020: U23 Thái Lan đụng độ Úc Lịch trực tiếp Giải U23 châu Á 2020: U23 Thái Lan đụng độ Úc

TTO - Lúc 20g15 hôm nay (11-1), chủ nhà U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Úc ở lượt trận thứ 2 bảng A Giải U23 châu Á 2020.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên