22/06/2012 10:04 GMT+7

Đức vượt trội so với Hi Lạp

TTO
TTO

TTO - Rạng sáng 23-6 (1g45), Đức và Hi Lạp sẽ gặp nhau trong trận tứ kết thứ 2 tại VCK Euro 2012. Với những gì đã thể hiện, Đức đang được đánh giá cao hơn hẳn so với Hi Lạp trong cuộc đụng độ sắp tới.

TTO - Rạng sáng 23-6 (1g45), Đức và Hi Lạp sẽ gặp nhau trong trận tứ kết thứ 2 tại VCK Euro 2012. Với những gì đã thể hiện, Đức đang được đánh giá cao hơn hẳn so với Hi Lạp trong cuộc đụng độ sắp tới.

Theo đánh giá của nhà cái William Hill và Bet365, Đức chấp Hi Lạp một trái một trái rưỡi. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi xét về phong độ, lực lượng và các số liệu thống kê trong lịch sử, Đức đều vượt trội so với Hi Lạp.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về hai đối thủ này trước khi xem trận tứ kết, TTO xin điểm lại một vài thống kê của hai đội: 

- Về thành tích đối đầu: 

Trong lịch sử, Đức và Hi Lạp đã gặp nhau cả thảy 8 lần (1 giao hữu), với ưu thế nghiêng hẳn về phía Đức: 5 thắng, 3 hòa. Hai lần gặp nhau chính thức gần đây giữa Đức và Hi Lạp là tại vòng loại World Cup 2002. Ở hai lần đó, Đức đều giành chiến thắng với 2-0 trên sân nhà và 4-2 trên sân khách.

Tại vòng loại Euro 2012 vừa qua, thành tích của Đức cũng nhỉnh hơn so với Hi Lạp. Đức vượt qua vòng loại với thành tích cực kỳ ấn tượng - thắng cả 10 trận tại bảng A. Còn Hi Lạp chỉ là 7 thắng, 3 hòa (bảng F).

Ở vòng bảng, những thống kê của Đức cũng vượt trội so với Hi Lạp. Đức giành vé đi tiếp với thành tích toàn thắng (3 trận) dù nằm ở bảng đấu tử thần (Hi Lạp thắng 1, hòa 1, thua 1). Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Đức là 55% (Hi Lạp 43%), các cầu thủ của Đức đã tung ra cả thảy 36 cú sút (Hi Lạp 28), ghi được 5 bàn (Hi Lạp 3), Đức bị 3 thẻ vàng (Hi Lạp 9 vàng, 1 đỏ).

Chỉ có một chỉ số thống kê Hi Lạp hơn Đức là penalty. Ở vòng bảng, Hi Lạp đã được hưởng 1 quả penalty (trận gặp Ba Lan). Đáng tiếc đội trưởng Karagounis lại sút không thành công, khiến Hi Lạp suýt chút nữa phải xách vali về nước. 

Đức đã 10 lần tham dự các VCK Euro và đã giành được 3 chức VĐ (1972, 1980, 1996). Còn Hi Lạp mới 4 lần dự Euro và một lần giành ngôi vô địch (2004).  

- Về lực lượng

Đức có đầy đủ các hảo thủ trong tay, trong đó có sự trở lại của hậu vệ Jérome Boateng (hết hạn treo giò). Đức chỉ có Badstuber dính thẻ vàng, và nếu phải nhận thêm thẻ ở trận gặp Hi Lạp, Badstuber sẽ phải ngồi ngoài ở bán kết nếu như Đức giành được vé đi tiếp.

Còn Hi Lạp, họ thiếu vắng đội trưởng Georgios Karagounis và tiền đạo José Holebas (nhận 2 thẻ vàng), trong đó sự vắng mặt của Karagounis để lại một lỗ hổng lớn tại trung tâm hàng tiền vệ.

Ngoài ra, Hi Lạp còn có ba cầu thủ đã nhận thẻ vàng (Torosidis, K. Papadopoulos, Salpingidis), và nếu phải nhận thêm thẻ trong trận đấu với Đức, họ sẽ phải ngồi ngoài ở vòng bán kết.

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên