17/09/2019 09:34 GMT+7

Đức bắt 9 người Việt trong đường dây buôn người thông qua kết hôn giả

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các nhà chức trách cho biết cảnh sát tại Berlin và 4 bang khác của Đức đã đột kích vào 33 địa điểm có liên quan đến hoạt động buôn người thông qua hình thức kết hôn giả, bắt giữ 9 công dân Việt Nam.

Đức bắt 9 người Việt trong đường dây buôn người thông qua kết hôn giả - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Đức tại Mainz - Ảnh: AP

Các công tố viên Berlin tuần trước cho biết chiến dịch trên nhắm đến những kẻ tình nghi đứng ra môi giới, tổ chức kết hôn giả và làm giả chứng từ quan hệ cha con để giúp công dân Việt Nam có quyền cư trú tại Đức.

Các nhà điều tra cho biết tại các điểm đột kích, như Hãng AP đưa tin, họ đã tịch thu được nhiều tài liệu, tiền mặt và điện thoại di động.

Ngoài ra, các công tố viên liên bang Đức cho hay cả 9 người Việt bị bắt đều không có quyền cư trú hợp pháp ở nước này.

Khoảng 300 sĩ quan cảnh sát đã tham gia chiến dịch đột kích vây bắt các đối tượng trong đường dây môi giới và tổ chức kết hôn giả trên tại Berlin, Brandenburg, Saxony, Mecklenburg-West Pomerania và North Rhine-Westphalia.

Xét xử đường dây kết hôn giả ở Mỹ: 2 người Việt nhận tội Xét xử đường dây kết hôn giả ở Mỹ: 2 người Việt nhận tội

TTO - Hai người Việt đã thừa nhận kết hôn giả để nhập cư vào Mỹ khi trả lời chất vấn tại tòa án thành phố Houston, bang Texas, hôm 15-7 (giờ địa phương).

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên