17/05/2024 14:59 GMT+7

Đua xe 4 bánh, tàu thủy tự chế

Sinh viên Trường đại học Nha Trang đua xe 4 bánh, tàu thủy tự chế trong ngày hội STEM.

Các bạn sinh viên chuẩn bị sản phẩm tàu thủy đã thiết kế trước khi vào cuộc thi - Ảnh: TRẦN HOÀI

Các bạn sinh viên chuẩn bị sản phẩm tàu thủy đã thiết kế trước khi vào cuộc thi - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sáng 17-5, Trường đại học Nha Trang tổ chức Ngày hội STEM 2024, với 13 cuộc thi hấp dẫn: đua mô hình tàu thủy; Racing NTU 2024 (đua xe 4 bánh tự chế); thiết kế mô hình kỹ thuật điện - điện tử; giải pháp và mô hình giao thông; thiết kế, chế tạo thiết bị phát cầu lông; thiết kế, chế tạo robot leo dây; thiết kế, chế tạo robot dò đường…

TS Quách Hoài Nam - phó hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang - cho biết Ngày hội STEM lần này nhằm tạo sân chơi về khoa học, kỹ thuật cho sinh viên, để các bạn thỏa sức sáng tạo, từ đó nâng cao niềm đam mê với khoa học- công nghệ.

"Đây là cơ hội để sinh viên có cho mình những trải nghiệm mới lạ, qua đó thúc đẩy niềm say mê học tập, tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn" - ông Nam nói.

Đây cũng là dịp cho các giảng viên hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường học, để tăng cường áp dụng các phương pháp giảng dạy và hướng dẫn thực hành phù hợp, tạo môi trường học tập nghiên cứu thú vị, hấp dẫn hơn nữa cho sinh viên.

Nhiều tàu mô hình được thiết kế đẹp mắt, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt nước - Ảnh: TRẦN HOÀI

Nhiều tàu mô hình được thiết kế đẹp mắt, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt nước - Ảnh: TRẦN HOÀI

Bạn Nguyễn Trọng Khôi - sinh viên ngành kỹ thuật tàu thủy - cho biết để tạo nên một mô hình có thể điều khiển từ xa, ngoài việc áp dụng các kiến thức chuyên môn thì phải tìm hiểu về cách điều khiển tàu sao cho di chuyển tốt nhất.

"Mỗi tàu như thế có kinh phí khoảng 2 triệu đồng, được chúng tôi thực hiện trong khoảng 1 tháng, sử dụng vật liệu là foam với độ dẻo dai cao và rất nhẹ, chạy bằng động cơ ắc quy, để điều khiển từ xa nó thì phải dùng thiết bị chuyên dụng và đòi hỏi sự khéo léo của người điều khiển" - Khôi chia sẻ.

Một chiếc tàu mô hình đang lướt sóng về đích - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một chiếc tàu mô hình đang lướt sóng về đích - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ở cuộc thi đua xe 4 bánh tự chế, các đội phải chở theo một bình nước trên xe nhằm kiểm tra hệ thống treo, cân bằng của chiếc xe - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ở cuộc thi đua xe 4 bánh tự chế, các đội phải chở theo một bình nước trên xe nhằm kiểm tra hệ thống treo, cân bằng của chiếc xe - Ảnh: TRẦN HOÀI

Trên mỗi chặng đua đều có những chướng ngại vật, thử thách sức mạnh của xe và sự khéo léo của người lái - Ảnh: TRẦN HOÀI

Trên mỗi chặng đua đều có những chướng ngại vật, thử thách sức mạnh của xe và sự khéo léo của người lái - Ảnh: TRẦN HOÀI

Góc thực hành robot dò đường của các bạn sinh viên - Ảnh: TRẦN HOÀI

Góc thực hành robot dò đường của các bạn sinh viên - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một nhóm sinh viên đang thuyết trình về máy phát cầu lông tự thiết kế - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một nhóm sinh viên đang thuyết trình về máy phát cầu lông tự thiết kế - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một sinh viên đang điều khiển robot leo dây - Ảnh: TRẦN HOÀI

Một sinh viên đang điều khiển robot leo dây - Ảnh: TRẦN HOÀI

Thi khoa học kỹ thuật: Làm sao để giáo viên hết mất ngủ, học sinh thôi học thuộc lòng?Thi khoa học kỹ thuật: Làm sao để giáo viên hết mất ngủ, học sinh thôi học thuộc lòng?

TTO - Đọc bài viết ‘Giá trị thật nằm ở đâu?’ trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 30-3 bàn về thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học vừa mới tổng kết trao giải, tôi không khỏi trăn trở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên