28/06/2018 17:50 GMT+7

Dù thắng Đức, HLV tuyển Hàn Quốc vẫn có nguy cơ mất việc

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Vừa giúp Hàn Quốc gây “địa chấn” lớn nhất World Cup 2018 khi tiễn ĐKVĐ Đức về nước bằng chiến thắng 2-0, HLV Shin Tae Yong vẫn đứng trước nguy cơ mất việc.

Dù thắng Đức, HLV tuyển Hàn Quốc vẫn có nguy cơ mất việc - Ảnh 1.

HLV Shin Tae Yong đứng trước nguy cơ mất việc sau World Cup 2018. Ảnh: REUTERS

Trận thắng chấn động thế giới trước người Đức dường như chẳng có ý nghĩa gì ngoài gỡ gạc chút danh dự, bởi Hàn Quốc đã thua trong cả hai trận đầu tiên trước Thụy Điển (0-1) và Mexico (1-2) nên vẫn phải xách valy về nước như người Đức.

Hợp đồng hiện tại của HLV Shin Tae Yong với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ kết thúc sau World Cup 2018. Và chiến lược gia 47 tuổi này nhiều khả năng sẽ không được gia hạn, đó là nhận định của truyền thông Hàn Quốc. 

Đối với Hàn Quốc, họ chưa có tiền lệ gia hạn hợp đồng với bất cứ HLV nào không thể đưa đội đến vòng 1/16 World Cup. Bản thân HLV Shin Tae Yong hiểu điều này nhưng vẫn chưa tiết lộ mình sẽ làm gì khi trở về nước.

Từ người trợ lý, Shin Tae Yong đã tiếp quản tuyển Hàn Quốc từ HLV người Đức Uli Stielike hồi tháng 7-2017, sau màn trình diễn kém ấn tượng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Dưới triều đại của HLV Shin Tae Yong, tuyển Hàn Quốc đã có 7 chiến thắng, 6 hòa và 8 thua.

Dù vậy, HLV Shin Tae Yong chưa bao giờ được CĐV Hàn Quốc đặt niềm tin trọn vẹn. Suốt thời gian tại Nga, ông thường xuyên bị chỉ trích về sự lựa chọn cầu thủ cũng như chỉ đạo chiến thuật thiếu hợp lý cho đội bóng.

Nhưng chiến thắng trước tuyển Đức đã giúp Shin Tae Yong phần nào xoa dịu sự giận dữ của cổ động viên nhà. Toàn bộ quá trình làm việc của HLV Shin Tae Yong sẽ được đánh giá lại bởi Kim Pan Gon – người đứng đầu ủy ban tuyển chọn HLV tuyển Hàn Quốc của KFA – trước khi KFA có quyết định cuối cùng.

Thật ra, VCK World Cup dường như quá tầm với chiến lược gia 47 tuổi này. Đây chỉ mới là lần đầu tiên trong đời Shin Tae Yong được trải nghiệm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trên cả cương vị HLV lẫn cầu thủ. 

Ông được xem tiền vệ tấn công hay bậc nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc với 5 năm liền là tuyển thủ quốc gia (từ 1992-1997) nhưng chưa một lần ông được đá VCK World Cup.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên