01/07/2020 22:01 GMT+7

Dự đám cưới rồi đám tang của chú rể, hơn 100 người mắc COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hơn 100 người ở bang Bihar của Ấn Độ đã nhiễm virus corona chủng mới sau khi tham dự đám cưới và sau đó 2 ngày là đám tang của chú rể chết vì COVID-19.

Dự đám cưới rồi đám tang của chú rể, hơn 100 người mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa) một đám cưới tại Ấn Độ - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Theo Hãng tin AFP, các quan chức tại bang Bihar hôm nay (1-7) cho biết từ ngày 15-6 khi làm lễ cưới, chú rể đã có những triệu chứng của bệnh COVID-19. Hai ngày sau đó anh qua đời.

"Cho tới nay, 111 người dự đám cưới hoặc dự đám tang đã có kết quả dương tính với virus corona" - ông Raj Kishor Chaudhary, người đứng đầu ngành y tế tại thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar, cho biết. 

"Tất cả những người khác đã được xác định và cách ly", ông Raj Kishor Chaudhary nói thêm.

Các bác sĩ không chắc chắn về việc chú rể đoản mệnh có phải là nguồn bệnh lây cho hơn 100 người hay không, vì anh đã được hỏa thiêu trước khi nhà chức trách làm các xét nghiệm COVID-19.

Tuy nhiên, ông Raj Kishor Chaudhary cho biết khoảng 400 người đã dự đám cưới hoặc đám tang sẽ được cách ly theo dõi sau khi số ca bệnh tăng vọt.

Chú rể vốn là kỹ sư phần mềm từ thủ đô New Delhi trở về quê nhà khoảng một tuần trước đám cưới. Trước ngày trọng đại, anh đã có những triệu chứng bệnh.

Báo Hindustan times cho biết trong ngày cưới (15-6) chú rể bị sốt cao và muốn hoãn đám cưới,  nhưng người nhà vẫn bắt chú rể uống thuốc hạ sốt để thực hiện các thủ tục nghi lễ trong ngày cưới.

Chú rể được đưa tới viện ngay, song gia đình đã xin cho anh ra viện để tổ chức đám cưới với hơn 300 khách mời.

Sau đám cưới 2 ngày anh qua đời và gần 200 người đã tới dự đám tang. Một số người dự cả đám cưới lẫn đám tang.

Tuy nhiên, theo nhà chức trách địa phương, không người nào trong số những người thân thích của chú rể, ngay cả cô dâu, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chính quyền đã điều tra về khả năng vi phạm quy định giãn cách xã hội liên quan tới số người tham dự lễ cưới và đám tang. Hiện Ấn Độ vẫn đang áp dụng quy định giới hạn số người tham gia đám cưới và đám tang lần lượt là 50 và 20.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát dữ dội tại quốc gia Nam Á với 1,3 tỉ dân. Tới nay, Ấn Độ đã có gần 600.000 ca bệnh và 17.000 người chết.

Bihar là một trong những bang nghèo nhất nước với dân số khoảng 120 triệu người. Bang này đã ghi nhận gần 10.000 ca bệnh và 62 người chết vì COVID-19.

Ấn Độ thêm 17.000 ca COVID-19 mới trong 1 ngày Ấn Độ thêm 17.000 ca COVID-19 mới trong 1 ngày

TTO - Bộ Y tế Ấn Độ ngày 27-6 cho biết nước này ghi nhận số ca COVID-19 kỷ lục với hơn 17.000 ca mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona lên hơn 500.000 người.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên