04/08/2012 04:57 GMT+7

Đóng thuế 187 triệu đồng/HCV

P.TẤN
P.TẤN

TT - Trước ngày lên đường, Ủy ban Olympic Mỹ treo thưởng cho các VĐV mức 25.000 USD (521 triệu đồng)/HCV, 15.000 USD (312,6 triệu đồng)/HCB và 10.000 USD (208,4 triệu đồng)/HCĐ. Và những VĐV được nhận tiền thưởng phải đóng thuế.

TT - Trước ngày lên đường, Ủy ban Olympic Mỹ treo thưởng cho các VĐV mức 25.000 USD (521 triệu đồng)/HCV, 15.000 USD (312,6 triệu đồng)/HCB và 10.000 USD (208,4 triệu đồng)/HCĐ. Và những VĐV được nhận tiền thưởng phải đóng thuế.

Theo phân tích của tờ Politifact.com (Mỹ), các VĐV Mỹ sẽ phải đóng thuế ở mức 35% thu nhập. Và thu nhập của họ từ những chiếc huy chương được tính rất tỉ mỉ. Từ công bố của ban tổ chức Olympic 2012, giá trị thật của những chiếc HCV, HCB và HCĐ lần lượt là 675 USD (14 triệu đồng), 385 USD (8 triệu đồng) và 380 USD (7,9 triệu đồng). Số tiền này sẽ cộng vào tiền thưởng của Ủy ban Olympic Mỹ rồi đánh thuế 35%. Như vậy, tiền thuế VĐV Mỹ phải nộp cho mỗi HCV là 8.986 USD (tương đương 187,3 triệu đồng), HCB là 5.385 USD (112 triệu đồng) và HCĐ là 3.502 USD (73 triệu đồng).

Theo cách tính này, VĐV bơi lội Ryan Lochte, người đã giành được 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ sau bảy ngày thi đấu đầu tiên, phải đóng thuế tổng cộng 32.244 USD (672 triệu đồng). Còn kình ngư Michael Phelps phải đóng 28.742 USD (599 triệu đồng).

Hồi giữa tuần, thượng nghị sĩ Marco Rubio đã trình lên Quốc hội Mỹ đề xuất miễn thuế đối với tiền thưởng của VĐV Mỹ tại Olympic 2012. Đề xuất này mang ý tốt nhưng khó được thông qua bởi nó có thể làm “hỗn độn” hệ thống tính thuế của Mỹ.

P.TẤN

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên