03/04/2024 14:41 GMT+7

Động đất ở Đài Loan mạnh cỡ nào?

Theo giám đốc Trung tâm địa chấn thuộc Sở Khí tượng Đài Loan, trận động đất xảy ra sáng 3-4 có cường độ mạnh hơn bất kỳ trận động đất nào khác kể từ năm 1999.

Lính cứu hỏa làm việc tại nơi một tòa nhà bị sập sau động đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan ngày 3-4 - Ảnh: REUTERS

Lính cứu hỏa làm việc tại nơi một tòa nhà bị sập sau động đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan ngày 3-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin CNA (Đài Loan), trận động đất xảy ra ngoài khơi Đài Loan lúc 7h58 sáng 3-4 (giờ địa phương) là trận động đất mạnh nhất làm rung chuyển hòn đảo này kể từ trận động đất 7,3 độ năm 1999 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. 

Theo ông Ngô Kiện Phú (Wu Chien-fu) - giám đốc Trung tâm địa chấn thuộc Sở Khí tượng Đài Loan (CWA), trận động đất năm 1999 đã làm đổ sập hàng trăm tòa nhà ở miền trung Đài Loan, còn trận động đất ngày 3-4 đã làm rung chuyển nhiều khu vực của Đài Loan hơn với cường độ mạnh hơn bất kỳ trận động đất nào khác kể từ năm 1999.

Trung tâm Địa chấn Đài Loan thông tin tâm chấn của trận động đất nằm ở Thái Bình Dương, cách huyện Hoa Liên khoảng 25km, độ sâu 15,5km.

Sở Khí tượng Đài Loan cho biết cường độ của trận động đất được đo ở Hoa Liên rất cao, với cấp 6+ trên thang 7 cấp của Đài Loan.

Cường độ 6+ thể hiện sự rung lắc khiến người ta gần như không thể đứng vững tại chỗ và thậm chí có thể hất tung người lên không trung.

Cường độ 5+ được ghi nhận ở huyện Nghi Lan và huyện Miêu Lật. Cường độ 5- được ghi nhận ở thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên, Đài Trung, huyện Tân Trúc, huyện Chương Hóa và huyện Nam Đầu.

Phản ứng của một người dân sau khi tường trong nhà ông tại Đài Bắc bị đổ do ảnh hưởng của trận động đất ngày 3-4 - Ảnh: AFP

Phản ứng của một người dân sau khi tường trong nhà ông tại Đài Bắc bị đổ do ảnh hưởng của trận động đất ngày 3-4 - Ảnh: AFP

Ông Ngô thông tin đây là lần thứ hai cường độ 6+ được ghi nhận ở Đài Loan kể từ khi thang cường độ địa chấn mới của Sở Khí tượng Đài Loan được đưa ra vào năm 2020.

Ông Ngô nói trận động đất mạnh 7,2 độ ngày 3-4 được xác định là địa chấn chính, và vẫn có thể xảy ra dư chấn mạnh từ 6,5-7 độ trong ba hoặc bốn ngày tới.

Tính đến 11h ngày 3-4, đã có 44 dư chấn, trong đó có 2 dư chấn với cường độ vượt quá 6 độ và 9 dư chấn khác vượt quá 5 độ.

Ông Ngô chỉ ra mỗi năm có khoảng 2 - 4 trận động đất với cường độ từ 6 - 7 độ ở Đài Loan, nhưng những trận động đất từ 7 độ trở lên tương đối hiếm.

"Có năng lượng tương đương 32 quả bom hạt nhân ném xuống Hiroshima"?

Ông Quách Khải Văn (Kuo Kai-wen), cựu giám đốc Trung tâm Địa chấn thuộc Sở Khí tượng Đài Loan (CWA), mô tả trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ngày 3-4 có năng lượng tương đương với khoảng 32 quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) trong Thế chiến 2.

Trong khi đó, trận động đất năm 1999 có năng lượng bằng 46 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.

Động đất mạnh 7,7 độ ở Đài Loan, bốn người chết và hơn 50 người bị thươngĐộng đất mạnh 7,7 độ ở Đài Loan, bốn người chết và hơn 50 người bị thương

Trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua làm rung chuyển Đài Loan và bật cảnh báo sóng thần tại Đài Loan, Nhật Bản, Philippines.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên