25/04/2024 18:07 GMT+7

Đóng cửa Dinh 1, Lâm Đồng phải trích ngân sách trả doanh nghiệp 56 tỉ đồng?

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết khu du lịch King Palace (Dinh 1) bị buộc đóng cửa từ ngày 26-4 vì liên quan đến sai phạm giao đất công không qua đấu giá vào năm 2014.

Dinh 1, công trình kiến trúc quan trọng của tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Hoàn Cầu Đà Lạt mà không qua đấu giá - Ảnh: M.V

Dinh 1, công trình kiến trúc quan trọng của tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Hoàn Cầu Đà Lạt mà không qua đấu giá - Ảnh: M.V

Chiều 25-4, ông Phạm S, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết khu du lịch King Palace (Dinh 1) bị buộc đóng cửa bắt đầu từ sáng ngày 26-4. 

Thu hồi Dinh 1, Lâm Đồng phải trích ngân sách trả Hoàn Cầu Đà Lạt 56 tỉ đồng

Theo ông Phạm S, Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt (Hoàn Cầu Đà Lạt) xin dời thời hạn để giải quyết các hợp đồng du lịch, tuy nhiên UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng ý.

Trước đó, tháng 11-2023, UBND TP Đà Lạt thực hiện theo ủy quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng, đã phát văn bản yêu cầu Hoàn Cầu Đà Lạt bàn giao Dinh 1 (số 10 Trần Quang Diệu, phường 10). 

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà, đất và bàn giao diễn ra sau 60 ngày. Tuy nhiên dù đã quá hạn gần 3 tháng nhưng Hoàn Cầu Đà Lạt vẫn không dừng kinh doanh cũng như bàn giao Dinh 1 cho UBND TP Đà Lạt quản lý.

Trước sự việc trên, ngày 6-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phải thực hiện quy trình thu hồi dự án King Palace.

Trong chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, yêu cầu tiến hành xác định giá trị đầu tư thực tế để thực hiện bồi thường sau khi chấm dứt và thu hồi dự án. Trong trường hợp không thống nhất được giá trị đầu tư dự án, thì mời cơ quan kiểm toán độc lập để xác định giá trị đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 20-4-2024.

Thực tế, năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chấm dứt hoạt động của dự án tại Dinh 1 để tiến hành thu hồi đất. Như vậy, về mặt pháp lý, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã chấm dứt hoạt động đầu tư, kinh doanh của dự án King Palace.

Trước việc Hoàn Cầu Đà Lạt không thực hiện theo các chỉ đạo của cơ quan chức năng, ngày 17-4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chỉ đạo tiếp về việc yêu cầu Hoàn Cầu Đà Lạt phải ngay lập tức dừng kinh doanh tại King Palace, thực hiện bàn giao đất và tài sản cho cơ quan chức năng trước ngày 30-4.

Dinh 1 đang là điểm đến của nhiều du khách - Ảnh: M.V

Dinh 1 đang là điểm đến của nhiều du khách - Ảnh: M.V

UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt thuê Dinh 1 để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng đặt tên King Palace vào năm 2014. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm của việc này (kết luận 929/KL-TTCP).

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê nhà, đất Dinh 1 thực hiện dự án King Palace nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cho thuê không qua đấu giá là vi phạm quy định.

Sau khi đóng cửa khu du lịch nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP Đà Lạt tiến hành bảo quản nguyên trạng Dinh 1 và thực hiện thủ tục đấu giá.

Thu hồi Dinh 1, phải trả cho Hoàn Cầu Đà Lạt 56 tỉ đồng

Liên quan đến dự án King Palace (Dinh 1), Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND tỉnh hoàn trả chi phí cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu.

Đây là kết quả thống nhất sau buổi làm việc giữa Sở Tài chính với các sở ngành chức năng. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị trích ngân sách nhà nước để hoàn trả ngay cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu gần 56 tỉ đồng.

Còn lại hơn 17 tỉ sẽ đưa vào phương án đấu giá Dinh 1 để người trúng đấu giá trả tiếp cho Công ty Hoàn Cầu.

Lâm Đồng buộc trả Dinh 1, chủ đầu tư phớt lờ, vẫn mở cửa kinh doanhLâm Đồng buộc trả Dinh 1, chủ đầu tư phớt lờ, vẫn mở cửa kinh doanh

UBND tỉnh Lâm Đồng phải ra văn bản nhắc lại, yêu cầu Hoàn Cầu Đà Lạt ngừng kinh doanh tại Dinh 1 lập tức. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại đây vẫn diễn ra.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên