28/04/2018 05:13 GMT+7

Dominic Thiem và Dimitrov chia tay Giải Barcelona mở rộng

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Đêm 27-4, hai bất ngờ liên tiếp đã xảy ra ở tứ kết Giải quần vợt Barcleona mở rộng 2018 khi hạt giống số 2 Grigor Dimitrov (Bulgaria) và hạt giống số 3 Dominic Thiem (Áo) cùng bị loại.

Vẻ mặt thất vọng của Dominic Thiem sau khi để thua Tsitsipas. Ảnh: GETTY IMAGES
Vẻ mặt thất vọng của Dominic Thiem sau khi để thua Tsitsipas. Ảnh: GETTY IMAGES

Ở trận đấu đầu tiên, á quân Dominic Thiem đã gây thất vọng khi để thua chóng vánh 3-6, 2-6 trước tay vợt 19 tuổi Stefanos Tsitsipas (Hi Lạp). Ở trận này, Dominic Thiem mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng giúp Tsitsipas thắng dễ chỉ sau hơn một giờ thi đấu.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Tsitsipas có mặt ở bán kết Giải quần vợt Barcelona mở rộng. Đối thủ của Tsitsipas ở bán kết là hạt giống số 5 Pablo Carreno-Busta (Tây Ban Nha) - tay vợt cũng đã gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 2, Grigor Dimitrov 2-0 (6-3, 7-6).

Nadal ăn mừng chiến thắng trước Klizan. Ảnh: GETTY IMAGES
Nadal ăn mừng chiến thắng trước Klizan. Ảnh: GETTY IMAGES

Trái ngược với Dimitrov và Dominic Thiem, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) tiếp tục khẳng định sức mạnh trên mặt sân đất nện sở trường khi hạ hiện tượng Martin Klizan (Slovakia) 2-0 (6-0, 7-5). Klizan chính là tay vợt đã loại cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) ở vòng 2 hôm 25-4.

Với chiến thắng trước Klizan, Nadal tiếp tục nối dài kỷ lục giành chiến thắng các set liên tiếp trên sân đất nện lên con số 42. Đối thủ của Nadal ở bán kết là tay vợt người Bỉ David Goffin (thắng Roberto Bautista 6-7, 6-2, 6-2).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên