18/12/2012 17:36 GMT+7

Đội Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng giải tán

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngày 18-12, trong cuộc họp toàn đội bóng Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng (đang chơi ở Giải hạng nhất quốc gia), HLV Vũ Quang Bảo chấp nhận việc giải tán đội bóng.

TTO - Ngày 18-12, trong cuộc họp toàn đội bóng Xổ Số Kiến Thiết Lâm Đồng (đang chơi ở Giải hạng nhất quốc gia), HLV Vũ Quang Bảo chấp nhận việc giải tán đội bóng.

Tuy nhiên, ông Bảo mong muốn "các cấp lãnh đạo sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để cầu thủ sớm tìm được CLB mới để đầu quân”.

Sau hơn một tháng tập trung để chuẩn bị mùa bóng mới 2013, việc ký hợp đồng bổ sung nhân sự (nội và ngoại binh) của Lâm Đồng đã hoàn tất. Đùng một cái, ngày 13-12 toàn đội được lệnh xả trại, chờ quyết định mới về tương lai. Suốt cả tuần qua, toàn đội đứng ngồi không yên trước quyết định nói trên.

Trong phiên họp, chủ tịch CLB kiêm giám đốc Công ty XSKT Lâm Đồng Thái Khắc Ngọ khẳng định cá nhân ông và công ty vẫn thiết tha làm đơn vị chủ quản của CLB, tuy nhiên trong quá trình tái cơ cấu đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ thì đơn vị không được phép đầu tư tài chính những lĩnh vực ngoài ngành. Do đó Công ty XSKT Lâm Đồng đành trả CLB về cho ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh nhà. Đây cũng là lý do dẫn đến việc Khatoco Khánh Hòa phải chuyển giao đội chuyên nghiệp về Hải Phòng vào tuần trước.

Chiều 18-12, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng và đại diện đội XSKT Lâm Đồng tiếp tục họp để giải quyết. Thông tin với TTO qua điện thoại, HLV Vũ Quang Bảo cho biết: "Cuộc họp vắng mặt đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng nên 30 thầy trò chúng tôi tiếp tục lưu lại Đà Lạt chờ nhận giấy thanh lý mới mong tìm được bến đỗ mới…”.

HLV Vũ Quang Bảo, người từng có công đưa Quân Khu 4 lên chơi hạng chuyên nghiệp năm 2008, buồn bã nói ông cũng sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp dù đang có trong tay bằng A HLV do AFC cấp (bằng cao nhất dành cho HLV chuyên nghiệp hiện nay ở Việt Nam). XSKT Lâm Đồng là đội bóng thứ ba trong sự nghiệp cầm quân của HLV Vũ Quang Bảo bị xóa sổ vì khó khăn tài chính.

HLV Vũ Quang Bảo tâm sự: “Vào thời điểm này, cầu thủ không mặn mà lắm với việc được bồi hoàn hợp đồng, vì sớm hay muộn họ cũng nhận được khoản này khi họ không phải là người đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc bồi hoàn có thể chậm trễ, ai cũng có tài khoản nên số tiền ấy sẽ được chuyển đi dễ dàng. Quan trọng nhất là bản thanh lý hợp đồng nếu có trong tay thì cầu thủ mới mong được chấp nhận thử việc ở CLB khác. Hiện hơn 200 cầu thủ Việt Nam đang lâm vào cảnh thất nghiệp, cầu thủ nào chậm chân đi xin việc ắt sẽ đối mặt với việc không được đá bóng, không có tiền để sống…”.

Sau cuộc họp chiều 18-12, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng và đại diện đội XSKT Lâm Đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh ra quyết định đền bù hợp đồng cho HLV (6 người) và cầu thủ (24 nội binh và 2 ngoại binh) cùng các nhân viên khác 2 tháng lương, tổng số tiền khoảng 2 tỉ đồng. K’Brèo, đội trưởng XSKT Lâm Đồng, cho biết anh và cả đội đang hụt hẫng: “Trong hoàn cảnh thế này chắc tôi về nhà nghỉ một thời gian rồi kiếm đội nào đó ở Giải hạng nhì đầu quân hoặc về làm nông”. Cũng với tâm trạng chán nản, cầu thủ K’Si dự tính quay về huyện Đơn Dương làm cà chua cùng gia đình. Hai cầu thủ ngoại Kisseka Henry và Victor Nyikeda cho biết họ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ tiếp tục đá bóng cho CLB khác. (M.VINH - NGUYÊN THI)

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên