01/11/2018 11:58 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn ở AFF Cup

HLV HOÀNG ANH TUẤN
HLV HOÀNG ANH TUẤN

TTO - Trong bình luận dành cho Tuổi Trẻ sau khi HLV Park Hang Seo loại 5 cầu thủ, HLV trưởng đội tuyển U-19 VN Hoàng Anh Tuấn nhận định tuyển VN có 3 sự ổn định để có thể giành thành tích cao tại AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn ở AFF Cup - Ảnh 1.

Minh Vương trong màu áo đội tuyển Olympic VN ở ASIAD 2018 - Ảnh: N.K.

5 cầu thủ phải sớm chia tay đội tuyển VN gồm Trần Minh Vương, Phạm Văn Thành, Đinh Viết Tú, Nguyễn Hoàng Quốc Chí và thủ môn Nguyễn Văn Cường. Trong đó, quyết định loại Minh Vương - cầu thủ đã chơi khá hay tại Asiad 2018 ở Indonesia hồi tháng 8 vừa qua - khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Nhưng với tôi, đó là điều bình thường bởi ông Park quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Minh Vương là người ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Olympic Hàn Quốc tại Asiad 2018 với pha sút phạt đẹp mắt. Nhưng một cầu thủ ghi bàn từ tình huống đá phạt cũng không có nghĩa là anh ấy chơi tốt trong cả trận hay một giải đấu. Do ở đây là cấp độ đội tuyển quốc gia nên ông Park có những tính toán và cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn. Ở khía cạnh này, Minh Vương khó so sánh với các đàn anh Thanh Trung, Huy Hùng hay Trọng Hoàng.

Dù không biết chuyến tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc vừa qua có ích lợi như thế nào với ông Park và đội tuyển VN nhưng việc sớm loại 5 cầu thủ ngay khi trở về VN cho thấy ông Park đã có cái nhìn đầy đủ về lực lượng đang có trong tay để hướng đến AFF Cup 2018. Đội tuyển VN lúc này có hai vấn đề cần phải giải quyết. Đó là ai sẽ đá thay hậu vệ phải Văn Thanh (bị chấn thương) và chọn cặp tiền vệ trung tâm tối ưu nhất.

Ba trận giao hữu tại Hàn Quốc, ông Park đã thử nghiệm Phạm Văn Thành, Trọng Hoàng và Đức Huy chơi ở vị trí hậu vệ phải. Phạm Văn Thành đã bị loại. Trọng Hoàng có tốc độ, khỏe, tranh chấp quyết liệt nên cho thấy thích hợp hơn Đức Huy. Nhưng chọn lựa tuyến giữa thì không dễ dàng dù tập trung nhiều tiền vệ giỏi nhất của bóng đá VN. Đáng lo nhất là Xuân Trường với câu hỏi: Xuân Trường có kịp lấy lại phong độ xuất sắc như đã từng thể hiện ở VCK U-23 châu Á 2018 hay sẽ tiếp tục chơi mờ nhạt như ở Asiad 2018? Chuyên môn của Xuân Trường không phải bàn cãi nhưng rào cản của anh chính là vấn đề thể lực.

Trên lý thuyết, đội tuyển VN đang có 3 sự ổn định lớn để có thể giành thành tích cao ở AFF Cup 2018. Đó là có HLV Park Hang Seo dẫn dắt liên tục thời gian qua. Cầu thủ thi đấu với nhau thường xuyên. Chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại tốt. Nhưng thực tế, chúng ta không chỉ dè chừng Thái Lan mà còn phải thận trọng trước các đối thủ Malaysia, Indonesia hay Philippines với chính sách nhập tịch hay sử dụng cầu thủ có gốc nước ngoài. Việc Philippines thuê cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Eriksson cũng cho thấy tham vọng của họ.

Từ đây đến trận mở màn với Lào vào ngày 8-11, ông Park vẫn còn nhiều thời gian để thử nghiệm và cân nhắc trước khi loại thêm hai cầu thủ nữa để gút danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018. Hi vọng ông Park sẽ tìm ra đáp án cho những vấn đề mà đội tuyển VN đang đối mặt.

Minh Vương bị loại là hợp lý

Đón nhận thông tin bị loại, Minh Vương không tránh khỏi nỗi buồn. Trong khi đó, HLV trưởng Dương Minh Ninh (Hoàng Anh Gia Lai) cho biết: "Tôi hơi bất ngờ, đặc biệt là khi ông Park lại loại Minh Vương sớm thay vì chờ sang Lào rồi mới gút danh sách. Nhưng việc Minh Vương bị loại cũng hợp lý vì vị trí của cậu ấy có rất nhiều cầu thủ giỏi và có kinh nghiệm hơn hẳn. Hơn nữa, ông Park và ban huấn luyện hẳn đã có sự tính toán của mình khi đi đến quyết định trên. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng hơn cả là ông Park liệu đã tìm được cầu thủ đá hậu vệ phải cho chiến dịch AFF Cup 2018 chưa bởi đội tuyển VN hiện tại khó tìm được cầu thủ nào vừa chơi tấn công và phòng ngự tốt như Văn Thanh".

HLV HOÀNG ANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên