26/02/2021 09:56 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022: Mong V-League sớm trở lại

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Theo ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF), nếu V-League 2021 sớm được trở lại, đội tuyển VN sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022: Mong V-League sớm trở lại - Ảnh 1.

V-League 2021 sớm trở lại sẽ giúp HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị cho đội tuyển VN - Ảnh: NAM KHÁNH

Sau khi V-League 2021 phải tạm dừng từ vòng 3 do dịch COVID-19, mới đây Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) dự kiến đưa V-League trở lại vào ngày 13-3 hoặc muộn nhất là ngày 19-3.

Nhưng dù ở cột mốc nào thì ngày 19-9 V-League 2021 cũng sẽ phải kết thúc để bóng đá VN tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 31 cũng như vòng loại thứ 3 World Cup (đội tuyển VN vượt qua vòng loại thứ 2).

Sẽ không có khán giả ở giai đoạn đầu trở lại

VPF sẽ tiến hành chuẩn bị phương án tổ chức các vòng đấu với phương châm triệt để bảo đảm an toàn. Dự kiến khi trở lại, tất cả các trận đấu ở V-League 2021 trong giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra trên sân không có khán giả để đảm bảo an toàn. Sau đó khi dịch được kiểm soát tốt hơn, tùy tình hình thực tế ở mỗi địa phương mà ban tổ chức giải sẽ cho mở hoặc đóng cửa sân.

V-League phải đá lại càng sớm càng tốt bởi nó liên quan mật thiết đến thời gian tập trung, phong độ của các cầu thủ ở đội tuyển VN. Điều này xuất phát từ yêu cầu của HLV Park Hang Seo khi ông muốn đội tuyển VN phải có 3 tuần tập trung trước khi tham dự các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo đó, ngày 7-6, đội tuyển VN đá trận đầu tiên thì trung tuần tháng 5 đội tuyển đã phải tập trung. Ngoài ra, đội tuyển VN dự kiến cũng sẽ đến quốc gia đá tập trung trước một tuần để làm quen sân bãi, khí hậu.

Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Tuấn, nếu V-League được đá sớm thì đội tuyển không nhất thiết phải có đến 3 tuần tập trung bởi cầu thủ lúc đó sẽ đạt phong độ tốt nhờ được thi đấu liên tục. Nếu tập trung đội tuyển 3 tuần, thi đấu 10 ngày, về nước cách ly thêm 2 tuần nữa thì mất đến 45 ngày V-League phải dừng cho đội tuyển tập trung. Do thời gian vô cùng eo hẹp nên V-League 2021 sẽ phải thi đấu càng sớm càng tốt để kịp kết thúc vào ngày 19-9.

Ngày 15-3: công bố địa điểm thi đấu bảng G

Đội tuyển VN hiện đang tạm dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm. Lần lượt đội tuyển VN sẽ thi đấu ba trận còn lại với: Indonesia (lượt 9, ngày 7-6), Malaysia (lượt 8, 11-6), UAE (lượt 10, 15-6). 

Các trận đấu tại bảng G sẽ được thi đấu tập trung tại địa điểm do AFC chỉ định, nhiều khả năng đó sẽ là UAE hoặc Thái Lan. Dự kiến ngày 15-3, AFC mới công bố quốc gia được lựa chọn làm địa điểm thi đấu tập trung của bảng G cũng như các bảng còn lại.

Theo thông tin từ VFF, nhiều khả năng các đội sẽ không phải thực hiện cách ly nếu đá ở UAE. Hiện UAE tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay cho người nhập cảnh và kết quả sẽ có trong vòng vài giờ. Đường bay từ Hà Nội đến UAE thời điểm này cũng được đánh giá là thuận lợi.

Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết điều kiện AFC đưa ra đối với quốc gia đăng cai các trận đấu tập trung của vòng loại World Cup 2022 là: mỗi đội bóng tham dự phải được bố trí ở một sân tập và khách sạn riêng; tần suất xét nghiệm COVID-19 phải được tiến hành thường xuyên để đảm bảo an toàn; phải có yêu cầu cách ly tối thiểu với các đội bóng đến đây thi đấu.

Trọng Hoàng: "Đá ở Thái Lan thuận lợi hơn UAE"

Nếu UAE được AFC chọn, đây sẽ là một bất lợi cho đội tuyển VN bởi thời tiết mùa hè ở đây khá nóng (nhiệt độ trung bình khoảng 400C vào ban ngày và khoảng 300C về đêm).

Tuyển VN từng thi đấu ở UAE tại VCK Asian Cup 2019 và vào đến tứ kết nhưng khi đó là thời điểm đầu năm, thời tiết khá dễ chịu với khoảng 240C. Trọng Hoàng - cầu thủ rất khỏe và thi đấu đủ hết 5 trận của đội tuyển VN tại VCK Asian Cup 2019 - bày tỏ:

Tuyển VN sẽ thuận lợi hơn nếu được đá ở Thái Lan do thời tiết tương đối giống ở TP.HCM. Quãng đường di chuyển gần hơn so với UAE, nên các cầu thủ sẽ dễ thích nghi hơn. Nếu đá ở UAE đúng vào lúc tháng 6 thời tiết nắng nóng sẽ là trở ngại với các cầu thủ VN, nhất là về vấn đề thể lực".

Theo Trọng Hoàng, việc AFC thay đổi lịch thi đấu so với trước kia (gặp Indonesia trước khi gặp Malaysia) cũng không quan trọng. Anh nói: "Với chúng tôi, quan trọng là lối đá và kết quả. Muốn lọt được vào vòng 3 thì cần phải có kết quả tốt trong hai trận đấu này.

Việc thay đổi lịch gặp Indonesia trước cũng không ảnh hưởng gì đến toàn đội bởi gặp đối thủ nào thì ban huấn luyện cũng cần phải có nhiều phương án khác nhau để có thể giành kết quả tốt".

N.KHÔI

Khách VIP không được xuống bắt tay động viên cầu thủ khi V-League 2021 trở lại Khách VIP không được xuống bắt tay động viên cầu thủ khi V-League 2021 trở lại

TTO - V-League 2021 dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào ngày 13-3 nếu tình hình COVID-19 được kiểm soát tốt. Để phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức không cho phép khách VIP xuống phòng thay đồ bắt tay động viên cầu thủ.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên