03/06/2019 10:15 GMT+7

Đội tuyển U22 Việt Nam: Chờ các luồng gió mới

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Theo HLV Park Hang Seo, để có 30 cái tên trong đợt tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này, ông cùng các cộng sự đã mất 4 tháng xuôi ngược khắp sân cỏ cả nước để quan sát các tài năng.

Đội tuyển U22 Việt Nam: Chờ các luồng gió mới - Ảnh 1.

Tiền vệ Đức Chiến (21 - Viettel) tạo được dấu ấn với ông Park cùng các cộng sự bằng lối chơi xông xáo - Ảnh: ANH HOÀNG

Bên cạnh những gương mặt từng khoác áo tuyển U22 Việt Nam như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Y Eli Nie, Trọng Đại, Thanh Sơn, Việt Hưng, Bảo Toàn, Danh Trung..., nhiều tuyển thủ trẻ không chỉ giữ được phong độ, mà còn tỏa sáng ở vòng đấu sau cùng của V-League và Giải hạng nhất trước khi hội quân cùng trợ lý HLV Kim Han Yoon từ ngày 1-6 để chuẩn bị đá giao hữu cùng U22 Myanmar.

Tối 30-5, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), ống kính truyền hình đặc tả nét hân hoan trên mặt ông Park cùng 7 trợ lý sau lúc chứng kiến cú "nã đại bác" quyết đoán xé lưới thủ môn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) mở tỉ số 1-0 cho Viettel của tân binh Đức Chiến ở vòng 12 V-League.

Trên sân Thanh Hóa, bàn gỡ 1-1 của tiền vệ Trọng Hùng vào lưới Nam Định đã mở đầu cho cuộc lội ngược dòng thú vị của Thanh Hóa trước khi đánh bại Nam Định 3-2. Đây là lần thứ hai ở V-League 2019, Trọng Hùng ghi bàn với những động tác xử lý khéo léo trong vòng cấm của đối phương.

Vắng trung vệ Phạm Mạnh Hùng vì thẻ phạt, HLV Lê Huỳnh Đức đã kéo tiền vệ phòng ngự Bùi Tiến Dụng về đá thay. Với lối chơi thông minh, chọn đúng điểm rơi, Tiến Dụng đã vô hiệu hóa tiền đạo Vinicius, giúp SHB Đà Nẵng đánh bại đội đầu bảng TP.HCM 2-0 ở vòng 12.

Tối 1-6, dưới cơn mưa tầm tã, mặt sân sũng nước, Phố Hiến đã vượt qua Đồng Tháp 1-0 ở vòng 9 Giải hạng nhất. Ba tuyển thủ của Phố Hiến được gọi vào đội tuyển U22 cùng tỏa sáng trong chiến thắng này. Trong đó, trung vệ đội trưởng Ngọc Bảo (cao 1,78m) chơi xông xáo, càn lướt và khá hiệu quả trong việc đánh chặn những tình huống bóng bổng.

Martin Lo tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của mình giữa hàng tiền vệ - tiền đạo của Phố Hiến. Cuối hiệp 1, dù không ghi bàn nhưng Martin Lo gây ấn tượng với pha hãm bóng bằng ngực rồi xoay người dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm. Pha bóng ngẫu hứng này làm người xem nhớ lại những cú vôlê ghi bàn đẹp mắt ngày nào của cựu danh thủ Võ Thành Sơn (Sở Công nghiệp TP.HCM).

Trong khi đó, ngoài những pha đi bóng dũng mãnh, thông minh dọc biên trái, sự khôn ngoan đã giúp tiền đạo Đức Thông xuất hiện đúng lúc ghi bàn thắng duy nhất khi trận đấu vừa đi qua được 3 phút. Ở tình huống này, đoán trước bóng sẽ dừng lại vì vướng nước trong vòng cấm địa, Thông lao nhanh tới xỉa bóng cận thành ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Đồng Tháp.

Đó là những tín hiệu vui, tích cực mà các tài năng trẻ thể hiện trước giờ tập trung cùng U22 VN. Hi vọng những luồng gió tươi mát ấy sẽ giúp HLV Kim Han Yoon hoàn thành 3 mục tiêu mà HLV Park Hang Seo gửi gắm trong lần tập trung này. 

Đó là tìm cầu thủ phù hợp với từng vị trí để xây dựng đội hình U22 hoàn thiện hơn; rút ngắn khoảng cách chênh lệch với cầu thủ U22 đang chơi cho đội tuyển Việt Nam; nâng cao năng lực thi đấu, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ dự bị ít được sử dụng ở Giải hạng nhất 2019.

Tập trung đội tuyển U22 VN: Đãi cát tìm 'vàng' ở SEA Games 30 Tập trung đội tuyển U22 VN: Đãi cát tìm "vàng" ở SEA Games 30

TTO - Khá nhiều người hâm mộ không có được sự thuyết phục với danh sách 30 tuyển thủ U22 vừa được HLV Park Hang Seo công bố, chuẩn bị cho trận giao hữu cùng U22 Myanmar vào ngày 7-6 tới.

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên