14/05/2014 05:37 GMT+7

Đội tuyển nữ VN bắt đầu giấc mơ World Cup

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - 17g15 chiều nay (14-5), đội tuyển nữ VN gặp Jordan trong trận mở màn bảng A vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2014 trên sân Thống Nhất (HTV Thể Thao THTT).

Đây là trận đấu khởi đầu cho giấc mơ World Cup của bóng đá nữ VN bởi quyết định đến chiếc vé đá play-off giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2015 tại Canada.

Trong quá khứ, bóng đá nữ Jordan chưa bao giờ thắng VN khi chỉ hòa một và thua đến sáu trong bảy lần gặp nhau giữa hai đội. Ở các giải chính thức, đội tuyển nữ VN thắng Jordan 3-0 tại Asiad Quảng Châu 2010, thắng Jordan 1-0 ở vòng loại thứ hai Olympic London 2012 ngay tại Jordan năm 2011. Và mới nhất là trận thắng 4-0 ở Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á mở rộng 2013 (tháng 9) tại Myanmar. Còn trong bốn trận giao hữu liên tiếp hồi năm ngoái, thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng thắng Jordan 5-1 và 2-0 ở Jordan, hòa 1-1 và thắng 1-0 tại Hà Nội.

Nhưng những thống kê đó vẫn không làm HLV người Nhật Okiyama Masahiko của tuyển Jordan thiếu sự tự tin trong lần tái đấu mang ý nghĩa to lớn trong việc lấy suất đá play-off giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2015. Để chuẩn bị cho giải, ông Masahiko đã đưa đội tuyển nữ Jordan đi tập huấn tại Nhật Bản. Và khi trở về Jordan, đội tuyển Jordan đã có hai trận giao hữu quan trọng với CLB nữ Bayern Munich (Đức) hồi tháng 4 vừa qua. Kết quả dù tuyển Jordan thua 0-1 và 0-2, nhưng HLV Okiyama Masahiko tỏ ra hết sức hài lòng khi chứng kiến sự tiến bộ của các học trò.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Okiyama Masahiko nói: “Chúng tôi nằm ở bảng đấu rất mạnh và phải đối đầu với những đội bóng giàu kinh nghiệm. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi chơi tốt để có thể giành suất đá play-off. Chúng tôi thường thua khi đối đầu với đội tuyển nữ VN, nhưng các học trò của tôi đã tiến bộ rất nhanh thời gian qua. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt để tự tin hướng đến trận đấu với đội tuyển nữ VN. Trong bóng đá không có gì là không thể”.

Trong khi đó, dù tự tin vào khả năng của đội tuyển nữ VN nhưng HLV Trần Vân Phát (Trung Quốc) cũng không vì thế mà tỏ ra chủ quan. Ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua, ông đã cho các học trò xem băng hình trận đấu với Jordan và phân tích những điểm cần khắc phục.

Và tối 12-5, ông cùng ban huấn luyện một lần nữa ngồi xem lại băng hình trận thắng 4-0 gần nhất của đội tuyển nữ VN trước Jordan ở Giải Đông Nam Á 2013. Ông nói: “Dù bộ khung của Jordan hiện tại vẫn như trước nhưng chúng tôi không biết họ tiến bộ như thế nào. Cơ hội cho hai đội là ngang nhau và ai tận dụng cơ hội tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho khán giả và đem lại sự hài lòng cho người hâm mộ”.

Không nói ra, nhưng HLV Trần Vân Phát và các học trò đều đang siết chặt tay nhau, quyết tâm nắm lấy cơ hội tham dự World Cup. Điều đáng mừng là đội tuyển nữ VN đang có trong tay những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá nữ VN hiện nay để có thể yên tâm thực hiện giấc mơ World Cup.

Cũng xin nhắc lại ở trận thắng Jordan 4-0 tại Giải Đông Nam Á 2013, đội tuyển nữ VN khi đó đã vắng tiền đạo số 1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt và trung vệ Chương Thị Kiều vì chấn thương, còn trung vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Nga không thể vào sân do chưa có được phong độ tốt nhất vì mới trở lại đội tuyển sau gần hai năm nghỉ thi đấu. Do đó, với sự ổn định về nhân sự thời gian qua, HLV Trần Vân Phát đã có thêm thời gian hoàn thiện thể lực cũng như lối chơi của đội tuyển nữ VN để chờ ngày làm nên lịch sử.

[box]Đội hình dự kiến của đội tuyển nữ VN (5-3-2)

Thủ môn Kiều Trinh. Hậu vệ trái Nguyễn Thị Xuyến, cặp trung vệ dập Ngọc Anh - Chương Thị Kiều, trung vệ thòng Nguyễn Thị Nga, hậu vệ phải Trần Thị Kim Hồng. Ba tiền vệ Lê Thị Thương (đội trưởng), Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu. Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thanh Hương[/box]

[box]​Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2014

* Ngày 14-5: VN - Jordan (17g15), Úc - Nhật Bản (20g15).

* Ngày 15-5: Hàn Quốc - Myanmar (17g15), Trung Quốc - Thái Lan (20g15).

* Ngày 16-5: Jordan - Úc (17g15), VN - Nhật Bản (20g15).

* Ngày 17-5: Myanmar - Trung Quốc (17g15), Thái Lan - Hàn Quốc (20g15).

* Ngày 18-5: VN - Úc (19g15, sân Thống Nhất), Nhật Bản - Jordan (19g15, sân Gò Đậu, Bình Dương).

* Ngày 19-5: Hàn Quốc - Trung Quốc (19g15, sân Thống Nhất), Thái Lan - Myanmar (19g15, sân Gò Đậu).

* Ngày 21-5: trận play-off (thứ ba A - thứ ba B, 17g15).

* Ngày 22-5: bán kết 1 (nhất A - nhì B, 17g15), bán kết 2 (nhất B - nhì A, 20g45).

* Ngày 23-5: tranh hạng ba (16g45), chung kết (20g15).[/box]

.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên