21/04/2020 10:18 GMT+7

Đội bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau chuyến tập huấn định mệnh hồi đầu năm, CLB Wuhan Zall của thành phố Vũ Hán cuối cùng đã được về nhà sau thời gian dài mắc kẹt ở nước ngoài.

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 1.

HLV Jose Gonzalez dẫn đầu toàn đội Wuhan Zall sau hành trình dài trở về nhà - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Tân Hoa xã, CLB Wuhan Zall di chuyển đến Quảng Đông để bắt đầu tập huấn cho mùa giải mới của Giải vô địch quốc gia Trung Quốc (CSL) vào tháng 1.

Sau đó, đội bóng đến Tây Ban Nha để tiếp tục chương trình tập huấn. Đúng lúc này, thành phố Vũ Hán thực hiện phong tỏa do dịch COVID-19. Không còn cách nào khác, toàn đội buộc phải ở lại Tây Ban Nha.

Nhưng không cầu thủ nào có thể ngờ mình sẽ kẹt ở nơi đất khách quê người tới hơn 3 tháng trời. HLV trưởng người Tây Ban Nha, ông Jose Gonzalez, chia sẻ với tờ SJN rằng: "Phần lớn các cầu thủ của tôi tới từ Vũ Hán cũng như tỉnh Hồ Bắc. Trong quá trình tập luyện, họ thường bày tỏ sự lo lắng cho người thân tại quê nhà".

Tại Tây Ban Nha, toàn đội được yêu cầu kiểm tra sức khỏe liên tục dù đã rời Vũ Hán khá lâu. Tuy không một cầu thủ nào dương tính với COVID-19 nhưng theo AP, HLV Gonzalez tiết lộ một cầu thủ có người thân tại quê nhà qua đời vì dịch COVID-19.

Ngoài chuyện nhớ nhà, các cầu thủ còn chịu cảnh phân biệt chủng tộc khi người dân địa phương gọi họ là "những kẻ mang mầm bệnh".

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 2.

Các CĐV chào đón nhưng cầu thủ con cưng tại ga Vũ Hán - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 3.

Sắc cam vốn là màu áo truyền thống của Wuhan Zall được nhuộm khắp nhà ga - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Không thi đấu nhưng cũng không thể về nhà, toàn đội chỉ biết tập luyện chờ tới ngày được lên đường. Một tin vui nhỏ với đội bóng trong thời gian này là họ được ban tổ chức La Liga và CLB Real Madrid mời đến sân Santiago Bernabeu để xem trận "siêu kinh điển".

Theo AFP, đội Wuhan Zall dự định sẽ ở lại lâu hơn khi tình hình Vũ Hán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thế nhưng vào thời điểm giữa tháng 3, dịch COVID-19 lại lan tới Tây Ban Nha và bùng phát dữ dội vì vậy, ban lãnh đạo CLB xác định đã đến lúc rời đi.

Vào ngày 14-3, toàn đội lên máy bay và bắt đầu chuyến hành trinh xúc động trở về nhà. Ngày 16-3, chiếc máy bay chở họ đáp xuống Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được về nhà vì Vũ Hán còn lệnh phong tỏa. Thay vào đó, toàn đội tập trung tại thành phố Thâm Quyến và thực hiện cách ly do mới từ vùng dịch trở về.

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 4.

Các cầu thủ xuống máy bay

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 5.

Cầu thủ Wuhan Zall có mặt tại Vũ Hán hôm 18-4 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cuối cùng, sau quãng thời gian dài, vào ngày 18-4 vừa qua, toàn đội Wuhan Zall đã thật sự được về nhà. Báo chí Trung Quốc rầm rộ đưa tin và người hâm mộ "nhuộm" ga xe lửa Vũ Hán bằng sắc cam vốn là màu áo truyền thống của CLB.

Các CĐV cũng chào đón những đứa con của quê nhà đầy nồng nhiệt với các biểu ngữ: "Mừng trở về nhà", "Vũ Hán sẽ chiến thắng"... Trên Weibo, CLB Wuhan Zall cũng đăng tải dòng trạng thái đầy phấn khởi: "Sau hơn 3 tháng lang bạt, các thành viên của Wuhan Zall cuối cùng đã đặt chân lên đất mẹ".

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 6.

Vào tháng 1, Wuhan Zall có chuyến tập huấn nước ngoài chuẩn bị mùa giải mới thì dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở Vũ Hán - Ảnh: AFP

Đội  bóng Vũ Hán trở về nhà sau hơn 100 ngày mắc kẹt ở nước ngoài - Ảnh 7.

HLV Jose Gonzalez cùng các cầu thủ đành phải ở lại Tây Ban Nha để tiếp tục tập luyện vì không thể về nhà - Ảnh: CJN

Để có thể trở về nhà, Wuhan Zall đã trải qua tổng cộng 104 ngày lang bạt. Chia sẻ về quãng thời gian này, HLV Jose Gonzalez nói: "Tôi không biết phải làm sao để an ủi các cầu thủ dù là một HLV. Nhưng họ luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc và không để việc tập luyện bị ảnh hưởng. Tôi muốn nói rằng họ đều là những người mạnh mẽ và có thái độ chuyên nghiệp".

Về nhà sau quá nhiều biến cố, nhưng các cầu thủ Wuhan Zall sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi bởi đội bóng đã lên kế hoạch tập luyện trở lại vào ngày 22-4.

Các ngôi sao thể thao thế giới Các ngôi sao thể thao thế giới 'kề vai sát cánh' cùng Vũ Hán

TTO - Trước tình hình dịch corona bùng phát ở Vũ Hán, các ngôi sao thể thao thế giới như David Beckham, Sun Yang, Li Na, Jeremy Lin... đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ người dân Vũ Hán trong cuộc chiến chống dịch.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên