31/07/2017 05:54 GMT+7

Đoạt HCV thứ 7, Dressel cân bằng kỉ lục với Phelps

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Rạng sáng 31-7 (giờ VN), kình ngư Caeleb Dressel cùng các đồng đội Matt Grevers, Kevin Cordes và Nathan Adrian giúp Mỹ đoạt HCV nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam ở ngày thi đấu cuối cùng Giải bơi lội vô địch thế giới 2017 tại Hungary với thành tích 3 phút 27,91 giây.

Tay bơi Caeleb Dressel giành 7 HCV ở Giải bơi lội vô địch thế giới 2017. Ảnh: REUTERS

Đội tuyển Anh với sự xuất sắc của tay bơi Adam Peaty (mất 56,91 giây để hoàn thành 100m bơi bướm, nhanh hơn tất cả các VĐV bơi bướm còn lại ở đợt bơi chung kết) đoạt HCB khi về đích với thời gian 3 phút 28,95 giây. HCĐ thuộc về đội bơi của Nga (3 phút 29,76 giây).

Chiến thắng của đội bơi hỗn hợp tiếp sức Mỹ đánh dấu chiếc HCV thứ 7 của Dressel (20 tuổi) tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2017. Trước đó, Dressel đã đoạt HCV ở các nội dung 50m và 100m tự do; 100m bướm; 4x100m tự do tiếp sức, 4x100m tự do tiếp sức nam nữ và 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam nữ.

Caeleb Dressel  (thứ ba từ trái sang) trên bục nhận HCV. Ảnh: REUTERS 

Thành tích ấn tượng này cũng giúp chàng sinh viên của Đại học Florida cân bằng kỉ lục đoạt 7 HCV tại một giải bơi lội vô địch thế giới của huyền thoại đồng hương Michael Phelps thiết lập được ở Giải bơi lội vô địch thế giới 2007 tại Úc.

Ngày thi đấu cuối cùng tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2017 còn chứng kiến tay bơi nữ người Mỹ Lilly King đoạt HCV 50m ếch và thiết lập kỉ lục thế giới mới với thời gian 29,40 giây. “Nữ hoàng kỉ lục” Sarah Sjostrom (Thụy Điển) đoạt HCV thứ ba tại giải khi giành chiến thắng ở nội dung 50m tự do với thành tích 23,69 giây.

Trong khi đó, nữ kình ngư nổi tiếng nước chủ nhà Katinka Hosszu đoạt HCV 400m hỗn hợp cá nhân để hoàn thành bộ sưu tập đoạt 2 HCV ở 2 nội dung 200 và 400m hỗn hợp cá nhân tại 3 giải bơi lội vô địch thế giới liên tiếp.

Mỹ giành lại vị trí số 1 từ tay Trung Quốc

Sau khi để mất vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương vào tay Trung Quốc ở Giải bơi lội vô địch thế giới tại Kazan (Nga) 2015, Mỹ đã giành lại vị thế độc tôn ở Hungary theo cách không thể ấn tượng hơn.

Các VĐV Mỹ đã giành tổng cộng 21 HCV, 12 bạc và 13 đồng bỏ xa đội tuyển bơi lội Trung Quốc (xếp thứ 2) lần lượt giành được 12 HCV, 12 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, môn bơi đã mang về cho Mỹ 18 HCV trong khi Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn 3 HCV.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên