10/12/2018 11:54 GMT+7

Doanh nghiệp lữ hành bán tour, bán cả vé trận chung kết AFF Cup tại Malaysia

N.BÌNH - N.TRÍ
N.BÌNH - N.TRÍ

TTO - Hầu hết công ty du lịch tổ chức đi tour đi Malaysia cho người hâm mộ VN xem trận chung kết ngày 11-12 đều cho biết vấn đề vé vào sân vận động Bukit Jalil cho trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và tuyển VN đều đã giải quyết xong.

Doanh nghiệp lữ hành bán tour, bán cả vé trận chung kết AFF Cup tại Malaysia - Ảnh 1.

Ước tính có khoảng 6.000 cổ động viên VN vào được trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và VN ngày 11-12 tới - Ảnh: H.P

Thậm chí có đơn vị lữ hành còn tổ chức thêm dịch vụ bán vé dành cho cổ động viên VN đã có vé máy bay sang Malaysia. Đại diện Vietravel cho biết ngoài 1.000 vé, tương đương với số khách doanh nghiệp này sẽ đưa sang Malaysia trong ngày 11-12 tới, hiện doanh nghiệp này có thêm 300 vé vào sân trận chung kết.

"Chúng tôi sẽ mở bán cho 300 vé này theo dạng combo dành cho khách đi free & easy, tức là đã có vé máy bay và khách sạn ở Malaysia. Giá của combo này khoảng 1,2 triệu đồng gồm vé xem bóng đá và sim điện thoại 200.000 đồng, dịch vụ đưa rước đến sân bay", đại diện Vietravel nói. Cổ động viên mua combo vào sân xem trận chung kết lượt đi của Việt Nam với Malaysia sẽ nhận vé tại sân bay.

Theo tính toán, với sức chứa 80.000 chỗ của sân vận động Bukit Jalil, VN chỉ cần có khoảng 10% số chỗ này đã là một thành công.

Các công ty du lịch cho biết để có thể tổ chức tour cho trận chung kết trên đất Malaysia, họ phải làm việc với đối tác trước khi trận bán kết diễn ra và tính toán cho những phương án khác nhau, cả ở Thái Lan và Malaysia. Chính nhờ sự chuẩn bị này mà các công ty lữ hành VN dễ dàng có được số vé vào sân đúng kế hoạch tổ chức tour.

"Ngoài ra, chúng tôi làm việc với liên đoàn bóng đá VN nên việc vé vào sân không quá khó khăn", ông Nguyễn Bá Dũng, giám đốc TransViet nói.

Tuy vậy, sức nóng của trận đấu khiến cho việc săn vé vào xem trận chung kết ngày 11-12 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với các cổ động viên cá nhân. Cổ động viên VN dù mua ở khán đài nào cũng có thể được tập trung vào một khu vực vì vấn đề an ninh.

Tính đến cuối ngày 9-12, các công ty có tổ chức tour đi Malaysia cho cổ động đều cho biết tình hình tour bán ra khá khả quan, hầu hết đã bán hơn 60% so tour kỳ vọng, một số công ty hoàn thành 90% chỉ tiêu, cá biệt công ty lữ hành Saigontourist thông báo đã kín chỗ.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, tổng giám đốc Vietravel trong số 1.000 chỗ công ty tung ra, đã có hơn 850 khách đóng tiền xong, một số đặt chỗ và cân nhắc.

Các tour đều được thông báo mở bán đến chiều 10-12, một số công ty cho biết sẵn sàng chờ khách tận 8 giờ sáng ngày 11-12, tức trước giờ khởi hành vài tiếng.

Doanh nghiệp lữ hành bán tour, bán cả vé trận chung kết AFF Cup tại Malaysia - Ảnh 2.

Khách mua tour sang Malaysia xem đá bóng tại một công ty lữ hành ở TP.HCM

 Theo công ty Lữ hành Saigontourist, sau khi bán được 520 chỗ trước đó, ngày 10-12 đơn vị tăng cường thêm 50 chỗ cho khởi hành đầu TP.HCM, Đà Nẵng 15 chỗ và Hà Nội 20 chỗ. Theo đó, giá tour trọn gói khởi hành TP.HCM là 10.990.000/khách, Đà Nẵng 9.990.000 đồng và Hà Nội 12.990.000/khách. 

Ngoài mua trực tiếp, khách được mua và thanh toán online, nhưng chậm nhất 1 tiếng sau khi giữ chỗ, mua càng sớm giá càng rẻ hơn. Tương tự, theo thông tin từ TST, hiện đơn vị còn khoảng 70 chỗ cho tour sang Malaysia xem VN đá chung kết. 

Theo đó, tour được khởi hành ở TP.HCM, dạng tour trọn gói (vé máy bay, vé xem đá banh, các bữa ăn chính và nội dung trong tour) và đi về trong ngày có giá 11.880.000 đồng/khách (bay Vietjet Air) 13.880.000 đồng/khách (bay Vietnam Airline). 

Theo các đơn vị lữ hành, chỉ nhận khách trễ nhất là 17 - 18 giờ chiều nay. Trước đó, hàng nghìn chỗ đã được công ty lữ hành chào bán.  

N.BÌNH - N.TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên