27/05/2020 09:30 GMT+7

Đỗ Hùng Dũng từ bóng tối bước ra ánh sáng thời Park Hang Seo

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối qua 26-5, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành “Quả bóng vàng Việt Nam 2019” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trong đêm Gala trao giải tại TP.HCM.

Đỗ Hùng Dũng từ bóng tối bước ra ánh sáng thời Park Hang Seo - Ảnh 1.

Giây phút xúc động của Hùng Dũng khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Ảnh: N.KHÔI

Chiến thắng của cầu thủ 27 tuổi này là minh chứng cho câu chuyện thành công đến không chỉ từ tố chất mà còn là sự nỗ lực.

12 tuổi, Hùng Dũng bị loại khỏi đội U14 Hà Nội sau đợt sàng lọc. Cú sốc ấy đã khiến anh nỗ lực nhiều hơn để rồi trở lại đội U15 và dần lên đội một CLB Hà Nội thi đấu ở V-League.

Trước năm 2018, dù có vài lần khoác áo U19 và U23 VN nhưng cũng chẳng ai ấn tượng với cái tên Hùng Dũng. Chỉ đến khi HLV Park Hang Seo triệu tập anh vào đội tuyển Olympic VN dự Asiad 2018 vào tháng 8-2028 (là 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi), anh mới có cơ hội để trình diễn.

Nhưng màn ra mắt của Hùng Dũng ở Asiad 2018 cũng không thật trọn vẹn khi anh phải rời giải sớm vì chấn thương. Không giấu được tiếc nuối, trong ngày tiễn Hùng Dũng về nước, ông Park căn dặn anh phải tuân thủ giáo án để hồi phục nhanh cho AFF Cup 2018 vào cuối năm.

Đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2018, Hùng Dũng là nhân tố ở tuyến giữa khiến ông Park hài lòng nhất. Và kể từ đó Hùng Dũng chưa bao giờ vắng mặt trong đội hình xuất phát của ông Park. Anh thi đấu nổi bật để góp phần giúp đội tuyển VN giành thành tích tốt ở Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019.

Sự có mặt của Hùng Dũng tại SEA Games 2019 là ví dụ khác cho tầm quan trọng của anh. Khi đó ông Park phải lựa chọn 2 trong 5 cái tên ở đội tuyển VN là Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Trọng Hoàng và Hùng Dũng để bổ sung hai suất trên 22 tuổi cho tuyển U22 VN.

Cùng với Trọng Hoàng, Hùng Dũng đã cho thấy ông Park đặt niềm tin đúng chỗ. Việc thi đấu nổi bật để giúp U22 VN giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi cũng chính là yếu tố quyết định giúp Hùng Dũng vượt qua người đồng đội ở CLB Hà Nội và đội tuyển là Quang Hải để lần đầu tiên giành danh hiệu cao quý "Quả bóng vàng VN 2019".

Gần hai năm dưới thời ông Park, Hùng Dũng đã từ bóng tối bước ra ánh sáng. Nhưng ít ai biết rằng để làm được điều đó, Hùng Dũng đã phải nỗ lực rất nhiều để bù cho tố chất không nổi trội của mình.

Những ngày cả đội được nghỉ ngơi, Hùng Dũng vẫn xách giày ra sân tập. Ngoài ra Hùng Dũng còn tự bỏ tiền mua sữa, các thực phẩm chức năng nhằm bồi bổ cơ thể, giúp anh có thể càn quét không mệt mỏi ở tuyến giữa mỗi khi được ra sân.

Ở CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận ai cũng có thể thay thế ngoại trừ Hùng Dũng. Vì vậy ở V-League 2019, Hùng Dũng đá chính đến 23 trận, vào sân thay người 3 trận trong tổng số 26 trận của mùa giải.

Anh cũng đá chính cả 4 trận ở Cúp quốc gia 2019 (vô địch) và 13 trận ở AFC Cup 2019 (vào đến chung kết liên khu vực) của CLB Hà Nội.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng, Hùng Dũng nói: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi giành được Quả bóng vàng VN 2019.

Đây là danh hiệu cá nhân được sự ghi nhận từ các HLV, chuyên môn, cầu thủ và phóng viên thể thao trên cả nước. Tuy nhiên để có được danh hiệu này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ đồng đội, tập thể CLB Hà Nội cũng như đội tuyển VN trong thời gian qua.

Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến danh hiệu này cả. Bản thân chỉ biết thi đấu, cống hiến và cố gắng làm sao để giành chiến thắng trong tất cả trận đấu tham gia. Với giải thưởng danh giá lần đầu tiên đoạt được này, tôi rất hạnh phúc.

Như tôi đã nói, đây là danh hiệu tập thể và tôi nghĩ tất cả người thầy, đồng đội của tôi tại CLB Hà Nội cũng như đội tuyển U22, đội tuyển VN xứng đáng với danh hiệu này. Vì vậy, tôi xin dành tặng cho tất cả".

Ở hạng mục giành cho nữ, tiền đạo Huỳnh Như (CLB TP.HCM) đã được vinh danh. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Huỳnh Như đoạt Quả bóng vàng, sau lần đầu vào năm 2016.

Các danh hiệu còn lại

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Pape Omar Faye (Hà Nội FC)

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)

Quả bóng vàng futsal: Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam).

Hùng Dũng hay Quang Hải, ai sẽ đoạt Hùng Dũng hay Quang Hải, ai sẽ đoạt 'Quả bóng Vàng Việt Nam 2019'?

TTO - Sau gần ba tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19, đêm gala trao giải "Quả bóng vàng Việt Nam 2019" do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ diễn ra vào 20h hôm nay (26-5, VTV6 THTT) tại khách sạn REX (TP.HCM).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên