15/11/2023 09:26 GMT+7

Djokovic số 1 của số 1

Dù có vô địch ATP Finals 2023 hay không, tay vợt người Serbia Novak Djokovic sẽ kết thúc năm 2023 ở vị trí số 1 thế giới. Đây là thành tích không thể tuyệt vời hơn của Djokovic trong giai đoạn được xem là "xế chiều sự nghiệp".

Djokovic là số 1 của những số 1 trong lịch sử quần vợt - Ảnh: REUTERS

Djokovic là số 1 của những số 1 trong lịch sử quần vợt - Ảnh: REUTERS

"Kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới là thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng đạt được điều này 8 lần thì thật là phi thường. Thành tích này giúp Djokovic tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn trong môn quần vợt. Niềm đam mê và nỗ lực khiến anh ấy trở thành một nhà vô địch của những nhà vô địch" - chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi nói về sự kiện Djokovic kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới.

Djokovic thiết lập tiêu chuẩn mới

Không chỉ thiết lập những tiêu chuẩn mới của môn quần vợt, Djokovic còn mang đến những chuẩn mực mới về sự... thống trị. Đây là lần thứ 8 trong sự nghiệp Djokovic đạt được thành tích này. Trước đó, tay vợt người Serbia đã giữ ngôi số 1 thế giới sau khi kết thúc các năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 và 2021. Sau năm nay, Djokovic sẽ đạt mốc 400 tuần trên ngôi số 1 và bỏ xa người thứ hai là Roger Federer (đã giải nghệ) đến 90 tuần.

Djokovic thi đấu quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2003. Đồng nghĩa Djokovic có đến 40% số năm thi đấu chuyên nghiệp kết thúc ở vị trí số 1 thế giới. Điều này thực sự rất phi thường bởi chưa có một tay vợt nào đạt được thành tựu tương tự. Không còn nghi ngờ gì nữa, Djokovic chính là "số 1 của số 1" trong làng quần vợt.

Ở tuổi 36, Andy Murray - người từng đứng ngang hàng với Djokovic trong nhóm big 4 - đã không còn trụ lại quần vợt đỉnh cao. Ở tuổi 37, Rafael Nadal - từng một thời là kình địch của Djokovic - dính chấn thương liên miên và sắp sửa giải nghệ. Ngoài ra, những tay vợt cùng thời với Djokovic khác giờ cũng đã không còn trên đỉnh cao.

Bền bỉ một cách phi thường

Ở tuổi 37, Djokovic vẫn liên tiếp vô địch các giải Grand Slam, ATP 1.000 và giữ vững vị trí số 1 thế giới. Càng về cuối sự nghiệp, Djokovic lại càng chơi hay hơn. Anh giống như Benjamin Button, càng lúc càng thấy mình trẻ ra, càng lúc càng sung mãn. Số danh hiệu của Djokovic sau tuổi 30 ngang ngửa, thậm chí còn nhiều hơn những năm trước đó.

Những tay vợt như Djokovic không nên trở thành tấm gương để trẻ em noi theo. Bởi những gì Djokovic làm được chỉ có Djokovic làm được chứ không thể có người thứ hai. Trong vài năm qua, quần vợt thế giới đã chứng kiến không ít những tay vợt trẻ xuất sắc được dự đoán có thể thay thế nhóm big 4. Tuy nhiên, tất cả họ đều không thể phát triển như kỳ vọng vì thiếu sự ổn định.

Nhìn vào tấm gương của những tay vợt trẻ mới thấy được Djokovic phi thường như thế nào! Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tay vợt người Serbia thống trị quần vợt thế giới thêm 2-3 năm nữa. Đơn giản, chưa có tay vợt nào ở phía dưới thực sự đủ tố chất để thay thế Djokovic.

Những tay vợt kết thúc năm ở ngôi số 1 nhiều nhất

Novak Djokovic: 8 lần (năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023)

Pete Sampras (Mỹ): 6 lần (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

Rafael Nadal (Tây Ban Nha): 5 lần (2008, 2010, 2013, 2017, 2019)

Roger Federer (Thụy Sỹ): 5 lần (2004, 2005, 2006, 2007, 2009)

Jimmy Connors (Mỹ): 5 lần (1974, 1975, 1976, 1977, 1978)

Djokovic đập gãy 2 cây vợt trong trận thắng RuneDjokovic đập gãy 2 cây vợt trong trận thắng Rune

Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đập gãy 2 cây vợt trong trận thắng Holger Rune ở trận ra quân ATP Finals 2023 rạng sáng 13-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên