04/11/2019 19:54 GMT+7

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trần Đình Trọng là tuyển thủ hiếm hoi mặc áo gió để tập luyện trong chiều 4-11. Anh cùng bác sĩ Choi Ju Young vẫn đang chạy đua với hi vọng được dự SEA Games 2019.

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Trần Đình Trọng tập luyện tích cực tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF vào chiều 4-11. Các bài tập bắt đầu nặng hơn khi Đình Trọng phải chạy nước rút, tiếp xúc nhiều hơn với bóng - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 2.

Trung vệ sinh năm 1997 mặc áo gió để ép cân, giữ dáng. Anh thuộc mẫu cầu thủ dễ tăng cân nếu không thi đấu, chính vì vậy đây là cách để Đình Trọng duy trì thể trạng - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 3.

Trung vệ sinh năm 1997 vẫn được HLV Park Hang Seo điền vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 2019. Chính vì vậy, anh đang chạy đua cùng thời gian để trở lại - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 4.

Bác sĩ Choi Ju Young đang làm mọi cách có thể để giúp đỡ Đình Trọng. Ngoài ra, ông cũng đang tích cực giúp tiền vệ Phan Văn Đức trở lại sân cỏ sớm nhất - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 5.

Ngoài Đình Trọng, U22 Việt Nam cũng đang có hai trường hợp chấn thương là trung vệ Tấn Sinh (ảnh) và thủ môn Văn Toản. Tấn Sinh bị rạn xương sườn, phải tập riêng và vẫn có hi vọng dự SEA Games 2019. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Quảng Nam là trụ cột của hàng phòng ngự U22 Việt Nam thời điểm này - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 6.

HLV Park Hang Seo phải chia nhân sự ban huấn luyện làm hai phần. Một bên hướng dẫn đội tuyển Việt Nam và được chú ý nhiều hơn cả do có hai trận đấu quan trọng trước mắt - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 7.

Một bên giám sát việc tập luyện của U22 Việt Nam, ít thành viên ban huấn luyện hơn - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 8.

HLV người Hàn Quốc đang bước vào 2 tháng cuối cùng của năm 2019 với những trận đấu vô cùng quan trọng của bóng đá Việt Nam - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 9.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán UAE (14-11) và Thái Lan (19-11) trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 10.

Trước đó, đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập vào ngày 6 và 9-11 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF - Ảnh: HỮU TẤN

Đình Trọng mặc áo gió ép cân, tập tích cực nuôi hi vọng dự SEA Games 2019 - Ảnh 11.

U22 Việt Nam có tổng cộng 20 cầu thủ sang Philippines. Sự cạnh tranh vì thế rất gắt gao. Dự kiến, HLV Park Hang Seo phải loại một nửa số cầu thủ đang có mặt tập luyện tại VFF thời điểm này - Ảnh: HỮU TẤN

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên