12/03/2020 15:20 GMT+7

Đình chỉ vụ án thầy chùa cầm gậy tre đập gãy kính ôtô

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Việc đình chỉ vụ án thầy chùa cầm gậy tre đập gãy kính ôtô là do gia đình bị can đã bồi thường, bị hại rút đơn đề nghị khởi tố, bãi nại…

Đình chỉ vụ án thầy chùa cầm gậy tre đập gãy kính ôtô - Ảnh 1.

Thầy chùa Lê Văn Thành ở thời điểm gây án - Ảnh: cắt từ clip

Chiều 12-3, Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã có quyết định đình chỉ vụ án thầy chùa cầm gậy tre đập gãy kính ôtô. 

Quyết định cũng đã đình chỉ vụ án đối với Lê Văn Thành (32 tuổi, trú huyện Krông Năng) là tu sĩ tại chủa Sắc Tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột). Công an cũng hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thầy chùa này.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột, việc đình chỉ vụ án là vì trong quá trình điều tra (khởi tố ngày 11-11-2019), bị can Lê Văn Thành đã thành khẩn khai báo, gia đình thầy chùa này đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. 

Bị can Thành phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bị hại có đơn rút đề nghị khởi tố, bãi nại và xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.

Cũng theo Viện kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột, bị can Thành bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình, là người dân tộc thiểu số và là tu sĩ tại chủa Sắc Tứ Khai Đoan, được đại diện nhà chùa có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự…. 

Vì vậy việc đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Văn Thành là thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 29 Bộ luật hình sự.

Đình chỉ vụ án thầy chùa cầm gậy tre đập gãy kính ôtô - Ảnh 2.

Chiếc xe bị đập hư hỏng - Ảnh: T.X.

Theo đó, cơ quan công an đã tịch thu, tiêu hủy chiếc gậy tre do bị can Lê Văn Thành dùng để gây án (đập gãy kính ôtô); giao trả giấy đăng ký và xe honda hiệu AirBlade cho Thành…

Trước đó, khoảng 10h30 sáng 9-9 anh Nguyễn Quang Nhật (38 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) lái ôtô 4 chỗ đi trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ vòng xoay Km3 về ngã sáu (TP Buôn Ma Thuột).

Đến gần ngã ba đường Nguyễn Tất Thành và Lê Thị Hồng Gấm (phường Tân Lợi), anh Nhật cho xe vượt qua 1 chiếc xe tải đang chạy phía trước.

Đang vượt lên xe tải, thấy Thành đang chạy xe máy cùng chiều phía trước, anh Nhật bấm còi xin vượt thì Thành dùng cây gậy tre dài 80cm mang theo người đập 1 cái trúng capô ôtô. Tưởng gặp ‘anh chị’ và người nghiện ma túy nên anh Nhật tiếp tục cho xe chạy đi.

Gần đến đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Nguyễn Tất Thành và A Ma Khê (phường Tân Lợi), Thành chạy lên, dừng xe ngay đầu ôtô và lớn tiếng yêu cầu anh Nhật xuống xin lỗi mình vì "tội bấm còi inh ỏi".

Sau đó, Thành dùng gậy tre đập nhiều cái vào ôtô làm hỏng gương chiếu hậu bên trái, kính xe phía trước và sau bên trái, 1 nẹp kính cửa sau bên trái. Khi anh Nhật mở cửa xuống xe, Thành lấy xe máy chạy về chùa Sắc Tứ Khải Đoan.

Định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Buôn Ma Thuột kết luận ôtô của anh Nhật bị hư hỏng phải sửa chữa thay thế tổng số tiền 16 triệu đồng.

'Thầy chùa robot' gây sốt mạng Trung Quốc "Thầy chùa robot" gây sốt mạng Trung Quốc

TTO - "Thầy chùa robot" được đặt tên Xian'er, cao 60cm, đầu trọc, "mặc" áo thầy tu màu vàng, biết tụng kinh, niệm Phật và giao tiếp đơn giản.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên