17/04/2021 10:59 GMT+7

Đình chỉ hoạt động Công ty Phúc Lâm trong đường dây xăng dầu giả 2,7 triệu lít

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Bộ Công thương vừa đình chỉ hoạt động của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm sau khi doanh nghiệp này bị cơ quan công an điều tra liên quan đến đường dây xăng dầu giả quy mô lớn tại các tỉnh phía Nam.

Đình chỉ hoạt động Công ty Phúc Lâm trong đường dây xăng dầu giả 2,7 triệu lít - Ảnh 1.

Công ty Phúc Lâm là một trong những thương nhân đầu mối xăng dầu vừa được cấp phép đã bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: MINH HÒA

Theo đó, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động cho đến khi Bộ Công thương đưa ra quyết định khác. 

Động thái này diễn ra ngay sau khi tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm - ông Trần Huy Lập bị bắt tạm giam vì có liên quan đến đường dây pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả tại các tỉnh phía Nam.

Như vậy đến thời điểm này đã có 4 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị rút giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động, bao gồm Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Anh, Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam và Công ty Phúc Lâm.

Lý do được đưa ra là những doanh nghiệp này vi phạm quy định tại nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu và vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan. Đáng chú ý, ba trong số bốn doanh nghiệp trên là những thương nhân đầu mối mới được cấp phép trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Việc rút giấy phép, đình chỉ hoạt động của các doanh nghiệp xăng dầu được Bộ Công thương phối hợp cùng sở công thương thực hiện sau quá trình hậu kiểm. Cụ thể, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Trong đó có việc rà soát lại hoạt động của các doanh nghiệp, khả năng đáp ứng các điều kiện về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân. Trường hợp các thương nhân không đủ điều kiện kinh doanh, bộ tiến hành thu hồi giấy phép.

Được biết, hiện Bộ Công thương vẫn đang triển khai và sẽ tiếp tục mở rộng việc hậu kiểm trong thời gian tới. Đây được đánh giá là hoạt động hậu kiểm quy mô lớn của Bộ Công thương với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong vài năm trở lại đây.

Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét

TTO - Liên quan vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai cho hay vừa khám xét thêm 6 trạm xăng dầu tại TP.HCM, Long An, bắt tạm giữ 2 nghi phạm liên quan.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên