05/03/2021 13:23 GMT+7

Điều xe buýt ‘giải cứu’ khách vì xe khách đồng loạt bãi bến

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã phải điều xe buýt lên huyện Kỳ Sơn, Tương Dương để chuyển tải hành khách do hàng loạt nhà xe cố định bãi bến phản đối xe 'dù', xe vượt tuyến.

Điều xe buýt ‘giải cứu’ khách vì xe khách đồng loạt bãi bến - Ảnh 1.

Sáng 5-3, xe buýt được tăng cường lên huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để chuyển tải hành khách sau khi hàng loạt nhà xe cố định bãi bến phản đối xe "dù", xe vượt tuyến - Ảnh: H.KỲ

Liên quan đến vụ việc hàng chục nhà xe chạy tuyến cố định TP Vinh - các huyện miền tây Nghệ An theo lộ trình quốc lộ 7 bãi bến, treo băngrôn để phản đối xe dù, xe vượt tuyến, sáng 5-3, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã điều xe buýt lên huyện Kỳ Sơn để giải tỏa hành khách bị "mắc kẹt" do không có xe khách hoạt động.

Nhiều người dân có nhu cầu đi từ Kỳ Sơn, Tương Dương xuống TP Vinh cho biết từ trưa 3-3, họ đã không thấy xe khách cố định chạy qua. Ngoài ra, thời điểm này các xe "dù", xe chạy vượt tuyến cũng bị kiểm soát chặt nên rất vất vả để tìm phương tiện di chuyển.

Anh Mùa Nọ Dũng - ngụ xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn - cho hay chiều 4-3, do có việc đi TP Vinh gấp, anh ra thị trấn Mường Xén để đón xe song không thấy xe cố định chạy như thường lệ. Chờ đến tối vẫn không thấy xe nào, anh đành thuê nhà nghỉ qua đêm.

"Sáng nay tôi cũng ra đường rất sớm nhưng vẫn không thấy xe khách nào chạy. Sau đó thấy xe buýt lên tăng cường, đây cũng là lần đầu tiên có xe buýt chạy lên tận thị trấn Mường Xén", anh Dũng nói.

Giá vé xe buýt Kỳ Sơn - TP Vinh dự kiến khoảng 120.000 đồng/người, tương đương giá vé xe tuyến cố định.

Theo phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông vận tải Nghệ An, do nhiều nhà xe cố định bãi bến hai ngày qua nên sở đã điều một xe buýt lên huyện Kỳ Sơn để chuyển tải hành khách đang mắc kẹt.

Sở cũng yêu cầu mỗi hãng buýt trên địa bàn điều một xe lên đảm bảo tần suất hoạt động 1 chuyến/1 giờ để chở hành khách về TP Vinh và ngược lại.

Trong sáng 5-3, giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền đối thoại với các nhà xe cố định để giải quyết vụ việc.

Điều xe buýt ‘giải cứu’ khách vì xe khách đồng loạt bãi bến - Ảnh 2.

Nhiều nhà xe cố định chạy tuyến quốc lộ 7, Nghệ An bức xúc vì tình trạng xe dù, xe vượt tuyến tranh giành khách - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ ngày 3-3, hàng chục nhà xe xe khách cố định chạy quốc lộ 7 từ TP Vinh, Nghệ An lên các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn bãi bến, dừng chạy để phản đối xe "dù", xe vượt tuyến.

Theo các đơn vị kinh doanh vận tải đã đăng ký tuyến cố định nội tỉnh, họ phải đăng ký bến bãi, tuyến chạy cố định, mỗi lần ra vào bến xe phía bắc TP Vinh đều phải đóng lệnh, nộp tiền. Trong khi đó các xe "dù", xe vượt tuyến lại không phải đóng bất cứ chi phí nào.

Hiện Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã chỉ đạo lập hai đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý tình trạng xe "dù", xe chạy vượt tuyến.

Xe khách Nghệ An bãi bến, phản đối xe chạy vượt tuyến, xe ‘dù’ Xe khách Nghệ An bãi bến, phản đối xe chạy vượt tuyến, xe ‘dù’

TTO - Cho rằng các xe chạy vượt tuyến, xe ‘dù’ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, hàng chục xe khách chạy cố định ở Nghệ An đồng loạt treo băngrôn, dừng chạy để phản đối.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên