27/02/2013 09:51 GMT+7

Điều tra nghi vấn bán độ tại trận siêu cúp

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Ngày 26-2, Ban tư vấn đạo đức thuộc VPF đã có thông báo số 1 về những nghi vấn bán độ tại trận Siêu cúp VN 2012 diễn ra cuối tuần trước.

TT - Ngày 26-2, Ban tư vấn đạo đức thuộc VPF đã có thông báo số 1 về những nghi vấn bán độ tại trận Siêu cúp VN 2012 diễn ra cuối tuần trước.

Sa thải HLV Lư Đình Tuấn

Tối 26-2, lãnh đạo CLB Ximăng Xuân Thành Sài Gòn đã quyết định thay HLV Lư Đình Tuấn vì không hài lòng với trận thua 0-4 trước SHB Đà Nẵng ở trận tranh Siêu cúp quốc gia - PV Gas 2012 trên sân Chi Lăng hôm 23-2 vừa qua. Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại sẽ tạm thời kiêm nhiệm ghế HLV trưởng. Còn HLV Lư Đình Tuấn sẽ đảm nhiệm chức danh giám đốc kỹ thuật của đội.

Ban tư vấn đạo đức đã dựa vào báo cáo chuyên môn của giám sát trận đấu, băng hình, phản ánh của dư luận và các cơ quan truyền thông, ý kiến của các chuyên gia và các hiện tượng được kiểm chứng từ các nguồn tin khác nhau. Từ đó ban có một số nhận định như sau:

- Từ nhiều thông tin được phối kiểm, kết quả trận Siêu cúp 2012 có những biểu hiện bất thường, đặc biệt là thái độ của một bộ phận cầu thủ CLB XMXT Sài Gòn thi đấu thiếu quyết tâm dẫn đến những bàn thua có nhiều nghi vấn, đặc biệt là bàn thua thứ ba khi cầu thủ Hải Anh (số 5) đẩy bóng vào chân đối phương.

- Trước khi trận đấu diễn ra, ban tư vấn đạo đức có tiếp nhận một số tin nhắn có nội dung cảnh báo tiêu cực. Cụ thể, XMXT Sài Gòn sẽ thua với trên ba bàn cách biệt (đều diễn ra chủ yếu trong hiệp hai) và thực tế trận đấu diễn ra trùng khớp với nội dung các tin nhắn nói trên.

Từ nhận định trên, ban tư vấn đạo đức kiến nghị ban tổ chức  giải, ban kỷ luật VFF và cơ quan điều tra khẩn trương phối hợp làm rõ những vấn đề được nhận định nói trên. Cần thiết mời một số cá nhân trong ban lãnh đạo CLB XMXT Sài Gòn cũng như các cá nhân có liên quan đến tin nhắn hợp tác, cung cấp thông tin có liên quan về trận đấu.

Sau lúc ban tư vấn đạo đức phát đi thông báo nói trên, trao đổi cùng Tuổi Trẻ, ông Trần Tiến Đại - giám đốc điều hành CLB XMXT Sài Gòn - khẳng định: “Lãnh đạo CLB sẵn sàng hợp tác toàn diện với VFF, VPF và cơ quan điều tra để làm rõ việc có hay không có tiêu cực trong trận tranh siêu cúp vừa rồi. Mùa bóng mới 2013 sẽ diễn ra vào cuối tuần này, chúng tôi rất mong mọi chuyện sớm sáng tỏ để tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể đội bóng”. Ông Đại cũng nhấn mạnh việc sẽ tạo mọi điều kiện để Hải Anh đến làm việc với cơ quan điều tra khi có yêu cầu nhằm giải quyết dứt điểm mọi việc trước trận khai mạc V-League 2013 với Becamex Bình Dương vào ngày 2-3.

Còn HLV Lư Đình Tuấn cho biết: “Chưa vơi nỗi buồn bại trận, không khí trong đội lại nặng nề hơn trước thông tin bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số. Tôi nói thẳng rằng đó là trận thua mà chúng tôi phải “tâm phục khẩu phục” vì chủ nhà chơi quá hay. Ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng bàn thua thứ ba là lỗi của cả hàng thủ khi không ngăn chặn được pha đi bóng tốc độ dọc biên trái của Merlo (SHB Đà Nẵng). Cú đi bóng ấy khiến hàng thủ chúng tôi xáo tung hết lên, khi bóng từ chân Merlo tạt vào bên trong thì hỗn loạn diễn ra, bóng bật vào chân một hậu vệ rồi bật tiếp vào chân Hải Anh văng ra một bên, đúng chỗ mà Quốc Anh có mặt sẵn và ghi bàn. Tôi không hề trách Hải Anh với bàn thua này và cũng không hề nghi ngờ cầu thủ này về mặt tư tưởng”.

Còn chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Thủy nói: “CLB sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng để đi đến tận cùng của sự việc. Nếu trong nội bộ đội bóng có những con sâu, chúng tôi sẽ loại bỏ và kiến nghị VFF kỷ luật thật nặng. Nhưng ngược lại, nếu đó là tin đồn thất thiệt, cố tình gièm pha, gây rối và phá hoại CLB thì cũng mong cơ quan chức năng làm cho ra lẽ để tránh sự ô uế thanh danh của CLB lẫn cầu thủ”.

SĨ HUYÊN

Cơ quan công an vào cuộc

Ngày 26-2, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ của tổng cục đã vào cuộc tiến hành điều tra nghi vấn bán độ tại trận đấu Siêu cúp giữa hai đội SHB Đà Nẵng và Ximăng Xuân Thành Sài Gòn.

Sau khi trận đấu này kết thúc, ông Nguyễn Văn Vinh, phó ban tư vấn đạo đức của VPF, đã xác nhận việc trước trận đấu ông này có nhận được một tin nhắn từ một số máy di động với nội dung “Hôm nay nhà cái Sbobet, iBet8881... ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XMXT Sài Gòn thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp hai, XMXTSG thua cho đủ tài 3,5 trái”. Kịch bản được... sắp xếp như đội từng thua U-23 ở bán kết BTV Cup 2012.

Vị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết ngay sau khi có thông tin về sự việc liên quan, tổng cục đã có chỉ đạo các trinh sát nắm tình hình, xác minh thông tin, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành điều tra làm rõ. Về thông báo của ban tư vấn đạo đức của VPF, ông này cho biết nếu có văn bản đề nghị thì họ sẽ gửi thẳng đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, còn việc cơ quan công an làm thì đã tiến hành rồi. (M.QUANG)

Phải làm mạnh tay

Trưởng ban kỷ luật của LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Hải Hường:

“Cho đến chiều 26-2, tôi vẫn chưa nhận được thông báo số 1 của ban tư vấn đạo đức VPF về kết quả trận siêu cúp. Do đó tôi chưa thể phát biểu. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo của ban, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ sớm và phối hợp ngay với ban tổ chức giải cũng như bộ phận an ninh. Kỷ luật một con người hay một đội bóng không hề đơn giản. Do đó, chúng tôi phải thận trọng xem xét, xử lý từng bước một. Do vụ này lại phức tạp nên ban tổ chức giải cần phải làm việc với bộ phận an ninh và nhờ công an vào cuộc. Khi đó, công an sẽ mở chuyên án và chúng tôi sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra để từ đó có thể đưa ra quyết định kỷ luật. Dù vậy, nếu kết luận của cơ quan điều tra không đủ chứng cứ để xử lý hình sự trong khi trận đấu này có mùi thật sự, chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể xử phạt nặng trong phạm vi quyền hạn của mình”. (N.K.)

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên