28/09/2019 12:17 GMT+7

Điền kinh, ai sẽ thay thế "tia chớp" Usain Bolt?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuối tuần này, giới hâm mộ điền kinh sẽ cùng hướng về Doha - nơi diễn ra Giải vô địch điền kinh thế giới. Sau 14 năm, sân chơi tốc độ này vắng bóng "tia chớp" Usain Bolt.

Điền kinh, ai sẽ thay thế tia chớp Usain Bolt? - Ảnh 1.

Ai sẽ thay thế Usain Bolt (bìa phải) để trở thành người chạy nhanh nhất thế giới? - Ảnh: Getty Images

Lần đầu tiên Usain Bolt tham dự Giải vô địch thế giới là ở Helsinki (Phần Lan) 2005. Năm đó, thành tích ấn tượng nhất của anh chỉ là lọt vào chung kết nội dung 200m.

Hai năm sau, Bolt tiến bộ hơn và giành HCB nội dung này. Đến năm 2009, kỷ nguyên thống trị của "tia chớp" bắt đầu. Bốn giải liên tiếp sau đó, Bolt giành cả thảy 11 HCV, chỉ đánh rơi mỗi HCV 100m năm 2011 vì lỗi xuất phát khiến anh bị loại.

Đến London 2017, Bolt thông báo đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Nhiều người hâm mộ đã bật khóc khi Bolt chỉ về đích thứ 3 trên đường chạy 100m, và không thể giành thêm một HCV thế giới nào nữa cho bộ sưu tập thành tích chói lọi của mình. Hành trình huyền thoại của "tia chớp" như vậy là kết thúc. Dù thất bại ở London 2017, anh vẫn bỏ xa những tên tuổi lẫy lừng khác trên bảng tổng sắp huy chương mọi thời đại ở đấu trường này với 11 HCV (người gần Bolt nhất là LaShawn Merritt chỉ có 8 HCV).

Đi cùng quyết định giải nghệ của Usain Bolt là một câu hỏi lớn: Giờ đây ai là người chạy nhanh nhất hành tinh? Thực sự rất khó để trả lời. Về lý thuyết, Justin Gatlin cùng Christian Coleman là những ứng cử viên hàng đầu bởi họ đã vượt mặt Bolt ở giải vô địch thế giới cuối cùng anh tham dự, nhất là Gatlin - người giành HCV với thành tích 9,92 giây.

Nhưng nếu muốn chờ đợi một cuộc đổi thay, Gatlin năm nay đã 37 tuổi chắc chắn không phải là cái tên lý tưởng. VĐV người Mỹ thật ra còn là tiền bối của Usain Bolt. Trước khi "tia chớp" xuất hiện, anh chính là người thống trị đường chạy 100m. Việc Gatlin có thể duy trì được phong độ hay không cũng là điều khó đoán trước.

Christian Coleman là cái tên lý tưởng hơn. Cũng là người Mỹ, Coleman năm nay chỉ mới 23 tuổi và bảng thành tích của anh là một đồ thị hướng lên chưa có điểm dừng. Một năm sau khi giành HCB ở London 2017, Coleman vượt qua cột mốc 9,80 giây (9,79 giây) khi tham dự Giải Diamond League. Với thành tích đó, Coleman hoàn toàn có thể đánh bại Gatlin để lên ngôi số 1 thế giới trên đường chạy tốc độ.

Nhưng cả 2 VĐV người Mỹ này đều không nhận được sự yêu quý, ủng hộ đông đảo của người hâm mộ bởi một vấn đề chung: doping. Với Gatlin, sự nghiệp của anh bị che phủ bởi vô số bê bối doping. Năm 2006, Gatlin nhận án cấm thi đấu 4 năm - một cột mốc quan trọng mở ra thời kỳ huy hoàng cho Usain Bolt sau này.

Không đến mức như Gatlin, Coleman chưa từng bị cấm thi đấu vì doping, nhưng anh cũng "mướt mồ hôi" mới đến được với Giải vô địch thế giới 2019. Mới tháng trước, Cơ quan Chống doping Mỹ đã đưa ra án cấm tạm thời dành cho Coleman vì bỏ lỡ 3 cuộc thử nghiệm doping trong 12 tháng. Nếu có tội, Coleman sẽ bị cấm thi đấu đến 2 năm.

Sau đó, dù Coleman kháng án thành công và tạm thời được giải oan, nhưng bóng ma doping vẫn lởn vởn trên đầu chàng VĐV 23 tuổi này.

Hi vọng ở "phi công"

Nếu cần một ứng cử viên được yêu quý, VĐV 24 tuổi người Anh Zharnel Hughes là trường hợp lý tưởng.

Hughes có nhiều mối liên kết với Usain Bolt khi tập luyện chung cùng "tia chớp" ở CLB Racers Track của Jamaica. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với người đàn anh nổi tiếng, và từng được Bolt đặt cho biệt danh "Captain" (đội trưởng) vì khả năng... lái máy bay của mình. Ngoài sự nghiệp điền kinh, Hughes còn có đam mê lớn với bầu trời và hiện đã sở hữu bằng lái máy bay cá nhân.

Hughes cũng đang cải thiện thành tích đáng kể thời gian qua. Ở Giải vô địch châu Âu năm ngoái, Hughes xuất sắc giành HCV nội dung 100m với thời gian 9,95 giây - tương đương Usain Bolt trước khi giải nghệ.

Chờ tiệc chia tay Usain Bolt Chờ tiệc chia tay Usain Bolt

TT - Rạng sáng 5-8 (giờ VN), Giải vô địch điền kinh thế giới (IAAF World Championships) 2017 sẽ diễn ra tại London (Anh). Đây cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại chạy nước rút thế giới “tia chớp” Usain Bolt.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên