28/07/2017 16:51 GMT+7

Điểm tin tối 28-7: Hoàng Quý Phước vẫn chưa đạt phong độ cao

T.P - H.D
T.P - H.D

TTO – Ngày 28-7, kình ngư Hoàng Quý Phước đều phải dừng bước ngay ở vòng loại hai nội dung 50m tự do và 100m bướm tại Giải bơi lội vô địch thế giới 2017 diễn ra ở Budapest (Hungary).

Kình ngư Hoàng Quý Phước. Ảnh: M.Q

Quý Phước từng thống trị Đông Nam Á nội dung 100m bướm nam khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games năm 2011 tại Indonesia với thành tích 53,07 giây. Nhưng sau đó, Quý Phước đã liên tục văng khỏi nhóm giành huy chương của nội dung này ở hai kỳ SEA Games gần nhất.

Ở Giải vô địch thế giới 2017, Quý Phước chỉ xếp hạng 52 của vòng đấu loại (có tất cả 72 VĐV tham dự) với thời gian 54,76 giây. Với thành tích này, nếu không có bước đột phá bản thân, Quý Phước tiếp tục khó hi vọng chen chân vào nhóm giành huy chương tại SEA Games 2017.

Ở nội dung 50m tự do, Hoàng Quý Phước cũng chỉ xếp hạng 67 của vòng đấu loại với thời gian 23,56 giây. Thành tích tốt nhất của Quý Phước ở nội dung này là 23,08 giây tại Giải bơi lội vô địch Hungary 2017.

Barca cho phép Neymar tự quyết định tương lai

Neymar có quyền tự quyết tương lai. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch CLB Barca Josep Maria Bartomeu cho biết, ông muốn Neymar tiếp tục ở lại Nou Camp nhưng cũng đồng thời trao quyền định đoạt tương lai cho cầu thủ người Brazil.

Báo New York Times dẫn lời chủ tịch Bartomeu: “Chúng ta đều biết rằng, Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi không muốn cậu ấy ra đi. Tôi muốn Neymar tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tuy nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng, Neymar mới là người quyết định anh ấy sẽ ra đi hay ở lại."

Gần đây có những thông tin cho rằng, Paris Saint-Germain đã đưa ra lời đề nghị hỏi mua Neymar với mức giá kỉ lục 222 triệu euro và cầu thủ người Brazil đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng Pháp.

T.P - H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên