14/01/2016 17:10 GMT+7

​Điểm tin tối 14-1: Đề xuất vovinam là di sản văn hoá phi vật thể

N.K - H.D
N.K - H.D

TTO – Tại buổi họp mặt Vovinam Quốc tế ở TP.HCM chiều 13-1, võ sư Lê Hải Bình - phó tổng thư ký Liên đoàn Vovinam VN (VVF) cho biết, vovinam sẽ được đề xuất là văn hóa phi vật thể.

Ông Lê Hải Bình cũng là Vụ trưởng vụ Thông tin Báo chí kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN.

Ông Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp mặt Vovinam quốc tế. Ảnh: N.K

Buổi họp mặt có võ sư Mohammed Djouadj - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algeria; tiến sĩ Vishnu Sahai - phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Vovinam Ấn Độ; Bá tước Rat Sokhorn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Campuchia; võ sư Samuel Nguyễn - Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam Châu Úc.

Về phía VN, có ông Lê Quốc Ân - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF), Chủ tịch VVF; ông Nguyễn Văn Chiếu - chánh chưởng quản môn phái, phó chủ tịch WVVF và VVF; võ sư Lê Hải Bình - phó tổng thư ký VVF; ông Ngô Bá Huy - Trưởng Bộ môn Vovinam Tổng cục TDTT Bộ VH-TT&DL; ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Nguyễn Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, phó chủ tịch VVF cùng các võ sư nằm trong hội đồng chưởng quản môn phái Vovinam.

Võ sư Lê Hải Bình cho biết cần phải bảo tồn Vovinam và sẽ đề nghị UNESCO (tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc) công nhận Vovinam là di sản văn hoá phi vật thể. Ông nói: "Ngoại giao văn hoá là điều quan trọng. Nhưng chúng ta cần xác định là muốn truyền bá thông điệp gì và với đối tượng nào? Trong bối cảnh hiện nay, hoà bình và hội nhập là thông điệp mà Vovinam VN muốn gởi đến".

Nhiều tay vợt nữ dính chấn thương trước thềm Giải Úc mở rộng 2016

Serena đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương và góp mặt ở Giait Úc mở rộng 2016. Ảnh: Reuters
Serena đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương và góp mặt ở Giải Úc mở rộng 2016. Ảnh: Reuters

Đầu tiên là tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams (Mỹ) - người vừa rút lui khỏi Giải quần vợt hỗn hợp Hopman Cup 2016 vì chấn thương đầu gối và đang chạy đua với thời gian để kịp góp mặt tại Giải Úc mở rộng.

Ngoài ra, các tay vợt khác như Simona Halep, Garbine Muguruza, Agnieszka Radwanska và Maria Sharapova cũng đang gặp chấn thương và phải rút lui khỏi các giải đấu gần đây. Trong khi đó, Petra Kvitova, Angelique Kerber và Lucie Safarova đang bị bệnh và chưa chắc kịp hồi phục để tham dự Giải Úc mở rộng.

Giải quần vợt Úc mở rộng 2016 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 30 tháng 1.

Real Madrid và Atletico Madrid bị FIFA cấm chuyển nhượng

 Theo đó, hai “gã khổng lồ” này bị cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ chuyển nhượng: mùa hè 2016 và tháng 1-2017. Ngoài việc bị cấm chuyển nhượng, Real Madrid cũng phải nộp phạt 249.000 bảng (hơn 8 tỉ đồng) trong khi Atletico Madrid bị phạt 622.000 bảng (hơn 20 tỉ đồng).

Nguyên nhân khiến Real Madrid và Atletico Madrid nhận án phạt từ FIFA là do họ vi phạm quy định về việc chiêu mộ cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Trước đó, đại kình địch của Real Madrid là Barca đã bị cấm chuyển nhượng 14 tháng cũng vì lý do tương tự.

Roma bổ nhiệm HLV Spalletti thay Garcia

HLV Luciano Spalletti. Ảnh: Goal.com

Thông tin này được CLB AS Roma công bố tối 14-1 (giờ VN). Ông Luciano Spalletti (56 tuổi) không phải là gương mặt xa lạ với Giải vô địch Ý (Serie A) và các CĐV AS Roma. Trong quá khứ, HLV Luciano từng có 4 năm dẫn dắt AS Roma từ 2005-2009 và cùng CLB này đoạt 2 chức vô địch Coppa Italia (Cúp quốc gia Ý) và 1 siêu cúp Ý. Ngoài AS Roma, ông  Spalletti cũng từng dẫn dắt một số CLB khác ở Serie A như Empoli, Sampdoria, Napoli…

Theo thông báo, ông Spalletti sẽ lập tức bắt tay vào công việc tại AS Roma để chuẩn bị cho trận gặp Hellas Verona tại vòng 20 Serie A diễn ra ngày 17-1. 

N.K - H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên