08/12/2020 19:06 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 8-12: Con gái Maradona kiện luật sư của cha và gọi ông là 'con gà'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đáng chú ý trong điểm tin thể thao tối 8-12 là tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bị cấm dự các sự kiện Olympic Games vì áp đặt quan điểm chính trị cho VĐV và con gái Maradona đòi kiện luật sư của cha, đồng thời gọi ông là "con gà".

Điểm tin thể thao tối 8-12: Con gái Maradona kiện luật sư của cha và gọi ông là con gà - Ảnh 1.

Con gái xinh đẹp của Maradona đòi kiện luật sư của cha và gọi ông này là "con gà" - Ảnh: The Sun

Con gái Maradona gọi luật sư của cha là "con gà"

Dalma, cô con gái lớn 33 tuổi của Diego Maradona vừa lên tiếng chỉ trích luật sư của cha là Matias Morla và khẳng định gia đình cô đang khởi kiện vị luật sư này. Nhưng lý do kiện là gì thì không được tiết lộ. 

Ngoài ra Dalma còn tiết lộ rằng luật sư Matias Morla đã bị cấm tham dự đám tang, cũng như các buổi lễ tưởng niệm Maradona. Trên trang Instagram của mình, Dalma cũng viết lời chỉ trích luật sư này và gọi ông là "con gà". 

Theo báo chí Argentina, hiện tại Dalma và các người con đã được thừa nhận của Maradona đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để tranh chấp tài sản mà người cha huyền thoại để lại. 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bị cấm dự Olympic Games

Điểm tin thể thao tối 8-12: Con gái Maradona kiện luật sư của cha và gọi ông là con gà - Ảnh 2.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rất yêu thích môn Hockey trên băng - Ảnh: Getty Images

Hôm 8-12, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ban hành lệnh cấm tham dự tất cả các sự kiện Olympic Games đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban Olympic Belarus). 

Nguyên nhân là do ông Lukashenko bị nhiều khiếu kiện và phàn nàn về việc phân biệt đối xử với các vận động viên của Belarus, khi họ bộc lộ quan điểm chính trị của mình.   

Belarus đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình lan rộng kể từ cuộc bầu cử tổng thống tháng 8, mà phe đối lập cho rằng do ông Lukashenko gian lận. Một số vận động viên hàng đầu của đất nước này đã đứng về phía những người biểu tình. 

'Siêu giày' của Adidas giúp 4 người phá kỉ lục thế giới

Điểm tin thể thao tối 8-12: Con gái Maradona kiện luật sư của cha và gọi ông là con gà - Ảnh 3.

Kibiwott Kandie phá vỡ kỉ lục thế giới ở giải Marathon Valencia - Ảnh: IAAF

Làng điền kinh thế giới đang nổ ra cuộc tranh cãi dữ dội xung quanh có rất nhiều VĐV sử dụng "Siêu giày" của Adidas để phá kỉ lục thế giới. Mới đây là nhất là trường hợp VĐV người Kenya Kibiwott Kandie thiết lập ở giải bán Marathon tại Valencia với thời gian 57 phút 32 giây. 

Trước đó cũng có 3 VĐV khác cũng phá những kỉ lục thế giới đã tồn tại cả thập kỷ và họ đều mang "siêu giày" của Adidas. Điều này đã làm rộ lên những tranh cãi vì mẫu giày mới được cải tiến về công nghệ giúp VĐV ổn định bước chạy và duy trì tốc độ trong thời gian dài hơn. 

Mesut Ozil "90% gia nhập Fenerbahce" vào tháng 1-2021

Điểm tin thể thao tối 8-12: Con gái Maradona kiện luật sư của cha và gọi ông là con gà - Ảnh 4.

Mesut Ozil vẫn được nhận mức lương 350.000 bảng Anh mỗi tuần ở Arsenal dù không được ra sân 1 phút nào ở mùa giải này - Ảnh: PA

Báo điện tử Daily Mail (Anh) đưa tin, tiền vệ người Đức Mesut Ozil có 90% khả năng rời khỏi Arsenal để chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho CLB Fenerbahce vào tháng 1-2021. 

Mesut Ozil vẫn được nhận mức lương 350.000 bảng Anh mỗi tuần ở Arsenal dù không được ra sân 1 phút nào ở mùa giải này. 

Rối rắm cuộc chiến chia tài sản của Maradona Rối rắm cuộc chiến chia tài sản của Maradona

TTO - Cuộc chiến chia tài sản của Maradona rắc rối không chỉ nằm ở những người con của ông - gồm 5 người 'chính thức' và 6 người chưa được thừa nhận, mà còn bởi việc xác định giá trị tài sản của ông cũng không dễ.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên