16/11/2020 20:31 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Thái Lan lên tiếng về tin đồn rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022 của Malaysia là một trong số những tin thể thao đáng chú ý tối 16-11.

Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Quyền tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Thái Lan Patit Supapong - Ảnh: GOAL

Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup

Chiều 16-11, quyền tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Supapong đã lên tiếng về vụ việc mới đây của bóng đá Malaysia. Theo ông, sẽ khó có chuyện tuyển quốc gia nước này rút khỏi vòng loại World Cup 2022, bởi có những quy định khắt khe.

Trước đó, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đã hủy Malaysia Cup vì những vấn đề liên quan đến COVID-19. Lập tức báo chí Malaysia đồn đoán về việc đội tuyển sẽ không tham gia một số giải đấu trong năm sau. 

Nếu Malaysia rút lui, kết quả các trận đã đấu của họ tại vòng loại World Cup 2022 có thể bị hủy bỏ.

IOC tự tin cho khán giả đến sân xem Olympic

Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Nhà thi đấu Nippon Budokan, một trong những địa điểm thi đấu của Olympic Tokyo - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đang ở Nhật để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho Olympic Tokyo vào năm sau. Trả lời phỏng vấn AFP hôm 16-11, ông Bach cho biết IOC và chính quyền Nhật Bản quyết tâm bằng mọi nỗ lực cho khán giả đến xem các buổi tranh tài.

"Chúng tôi đang tận dụng tối đa phương tiện mà chúng tôi có và đưa ra các tính toán có thể. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin về việc khán giả có thể đến các địa điểm thi đấu của Olympic năm sau", ông Bach nói sau cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga.

Ramos từ chối tham gia họp báo

Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Sergio Ramos - Ảnh: MARCA

Trong buổi họp báo trước trận Tây Ban Nha - Đức tại UEFA Nations League chiều 16-11, đội trưởng Sergio Ramos đã không góp mặt. Người được chọn thay thế là Rodri.

Theo Marca tìm hiểu, nguyên nhân có thể đến từ chuyện hợp đồng giữa anh và Real Madrid, vốn sẽ hết hạn vào hè năm sau. Hiện việc đàm phán vẫn chưa ngã ngũ, nên Ramos muốn tránh gặp báo giới vào lúc này.

Tyson Fury nghỉ đến hết năm 2020

Điểm tin thể thao tối 16-11: Thái Lan không tin Malaysia bỏ vòng loại World Cup - Ảnh 4.

Tyson Fury (đứng) trong trận gặp Deontay Wilder hồi tháng 2 - Ảnh: GETTY IMAGES

Trên Twitter, nhà vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury cho biết anh sẽ chỉ trở lại thi đấu vào năm sau. Tuyên bố này đưa ra chưa đầy một tháng sau khi anh thông báo sẽ thượng đài vào ngày 5-12.

Lần cuối cùng Tyson Fury thi đấu là vào cuối tháng 2. Khi đó, võ sĩ người Anh đã đánh bại Deontay Wilder (Mỹ) để giành đai WBC.

Điểm tin thể thao sáng 16-11: Dustin Johnson lần đầu vô địch Masters, Mascherano giải nghệ Điểm tin thể thao sáng 16-11: Dustin Johnson lần đầu vô địch Masters, Mascherano giải nghệ

TTO - Tay golf Dustin Johnson lần đầu vô địch Masters, cựu tiền vệ Barca Javier Mascherano giải nghệ,... là hai trong số những tin thể thao đáng chú ý trong điểm tin sáng 6-11.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên