10/03/2021 19:44 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 10-3: Cựu tuyển thủ golf quốc gia mở phòng golf giả lập

ĐỨC KHUÊ - QUỐC THẮNG
ĐỨC KHUÊ - QUỐC THẮNG

TTO - Sân bóng huyền thoại Maracana đã được đổi thành tên của vua bóng đá Pele, và cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Hồng Anh mở phòng golf là hai thông tin nổi bật trong điểm tin tối 10-3.


Điểm tin thể thao tối 10-3: Cựu tuyển thủ golf quốc gia mở phòng golf giả lập - Ảnh 1.

Diễn viên Bình Minh trải nghiệm phòng golf giả lập của ông Đặng Hồng Anh - Ảnh: Đ.K

Cựu tuyển thủ quốc gia mở phòng golf

Sáng 10-3, ông Đặng Hồng Anh - doanh nhân và là cựu tuyển thủ quốc gia môn golf tại SEA Games 2011 - đã khai trương trung tâm golf giả lập tại tầng 13 Diamond Plaza (Q.1, TP.HCM) nhằm phục vụ cho những người đam mê golf.

Ngoài ra, trung tâm này ra đời với mục đích giúp các golfer tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn có được trải nghiệm chơi golf như không gian tại các sân golf ngoài trời. Khu vực này bao gồm 7 phòng chơi riêng biệt, 6 làn tập và 1 khu huấn luyện kỹ thuật.

Phần mềm giả lập tại các phòng được mô phỏng giống với địa hình thực tế tại khoảng 200 sân golf trên toàn thế giới. Hệ thống cũng sẽ tự điều chỉnh độ nghiêng, dốc, địa hình... để người chơi có được những trải nghiệm giống với thực tế nhất.

Sân bóng huyền thoại Maracana đổi thành tên của Pele

Điểm tin thể thao tối 10-3: Cựu tuyển thủ golf quốc gia mở phòng golf giả lập - Ảnh 2.

Sân bóng huyền thoại Maracana đổi thành tên của Pele - Ảnh: Getty Images

Chính quyền bang Rio de Janeiro đã quyết định thay đổi tên sân bóng đá Maracana thành tên Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele. Trong đó Edson Arantes do Nascimento là tên đầy đủ của huyền thoại 80 tuổi Pele và Rei có nghĩa là vua trong tiếng Bồ Đào Nha.

Maracana từng tổ chức các trận chung kết World Cup 1950, 2014 và cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic 2016. 

Còn Pele là cầu thủ từng 3 lần vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil, ông từng ghi bàn thắng thứ 1.000 của mình tại sân Maracana khi chơi cho CLB Santos trong trận gặp Vasco da Gama vào năm 1969.

Chị gái của Naomi Osaka tuyên bố giải nghệ ở tuổi 24

Điểm tin thể thao tối 10-3: Cựu tuyển thủ golf quốc gia mở phòng golf giả lập - Ảnh 3.

Mari Osaka (phải) quá lu mờ trước người em gái Naomi Osaka. Đây là một trong những lý do khiến cô quyết định giải nghệ khi mới 24 tuổi - Ảnh: Getty Images

Tay vợt người Mỹ Mari Osaka (chị gái của tay vợt nữ lừng danh Naomi Osaka) tuyên bố giải nghệ ở tuổi 24. 

Viết trên trang Instagram của mình, Mari Osaka cho biết: "Tôi xin giã từ quần vợt. Đó là một hành trình mà tôi không thể tận hưởng sự yêu thích đến cuối cùng nhưng tôi biết ơn vì tất cả những kỷ niệm và sự ủng hộ mà tôi có được".

Trong suốt sự nghiệp của mình, Mari Osaka không có thành công nào đáng chú ý. Trong khi em gái của cô là Naomi Osaka (23 tuổi) lại thành công rực rỡ khi giành được 7 chức vô địch WTA, trong đó có 4 danh hiệu Grand Slam. Hiện tại Naomi Osaka đang xếp hạng 2 thế giới.

Điểm tin thể thao sáng 10-3: Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm; Cavani muốn rời Man Utd Điểm tin thể thao sáng 10-3: Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm; Cavani muốn rời Man Utd

TTO - Tiền đạo Robinho lãnh án tù vì tội hiếp dâm; Cavani muốn rời Man Utd... là những tin chính trong điểm tin thể thao sáng 10-3.

ĐỨC KHUÊ - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Pele Đặng Hồng Anh