10/01/2021 21:28 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 10-1: Tuyển Thái Lan hưởng lợi nhờ hoãn AFF Cup

TẤN PHÚC - ĐỨC KHUÊ
TẤN PHÚC - ĐỨC KHUÊ

TTO - Tuyển Thái Lan hưởng lợi từ việc dời AFF Cup, Đại học Cần Thơ được thưởng lớn nhờ vô địch SV-League,... là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 10-1

Điểm tin thể thao tối 10-1: Tuyển Thái Lan hưởng lợi nhờ hoãn AFF Cup - Ảnh 1.

Ông Nishino và tuyển Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup - Ảnh: SIAM SPORTS

Tuyển Thái Lan hưởng lợi nhờ hoãn AFF Cup

Trả lời báo chí chiều 10-1, tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Suphaphong đã có những chia sẻ liên quan đến HLV tuyển nước này là Akira Nishino.

Theo đó, chiến lược gia người Nhật cảm thấy việc dời AFF Cup từ tháng 4 sang tháng 12 là hợp lý. Nguyên nhân là bởi thời điểm đó các giải vô địch trong nước ở Thái Lan đã khép lại và SEA Games 2021 diễn ra ở Việt Nam cũng đã chấm dứt, nên tuyển Thái Lan sẽ có đủ quân lực hùng mạnh nhất để chinh chiến.

Ông Suphaphong nói thêm: "Ở AFF Cup, ông Nishino sẽ có nhiều cầu thủ quan trọng hơn. Ông ấy cũng tự tin sẽ có sự phục vụ của những cầu trụ cột từ các. Giải vô địch Thái Lan (Thai-League) cũng sẽ có sự điều chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp với sự chuẩn bị ở AFF Cup".

Vô địch SV-League, Đại học Cần Thơ nhận thưởng lớn

Điểm tin thể thao tối 10-1: Tuyển Thái Lan hưởng lợi nhờ hoãn AFF Cup - Ảnh 2.

Phó chủ tịch HĐQT NutiFood Lê Nguyên Hòa (trái) trao tiền thưởng cho Đại học Cần Thơ - Ảnh: M.Q

Với thành tích xuất sắc vô địch SV-League mùa đầu tiên năm 2020, Đại học Cần Thơ đã được nhà bảo trợ NutiMilk (thuộc Công ty Nutifood) trao số tiền thưởng 300 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng thưởng cho đội bóng và 200 triệu đồng tặng cho quỹ học bổng của Đại học Cần Thơ.

GS.TS Hà Thanh Toàn - hiệu trưởng Đại học Cần Thơ - chia sẻ: "Giải bóng đá sinh viên SV-League có ý nghĩa rất lớn khi thúc đẩy phong trào thể thao tại các trường đại học. Thông qua giải đấu, Đại học Cần Thơ xây dựng hình ảnh một ngôi trường không chỉ đi đầu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học đa lĩnh vực mà còn mạnh trong các hoạt động thể thao. 

Với chức vô địch SV-League 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục có sự đầu tư tương xứng để thúc đẩy hoạt động thể thao của trường phát triển mạnh hơn nữa".

SV-League 2020 là sân chơi sinh viên lần đầu tiên nhận được sự bảo trợ từ 8 ông chủ của các doanh nghiệp lớn. Giải được đánh giá là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của bóng đá học đường, hướng đến bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam trong tương lai.

Đồng đội Messi bác cáo buộc xâm hại tình dục

Điểm tin thể thao tối 10-1: Tuyển Thái Lan hưởng lợi nhờ hoãn AFF Cup - Ảnh 3.

Pavon (phải) bác cáo buộc xâm hại tình dục - Ảnh: AFP

Một phụ nữ có tên Marisol Doyle dùng tài khoản mạng xã hội để cáo buộc tiền đạo người Argentina Cristian Pavon xâm hại tình dục khoảng một năm trước. Cô khẳng định CLB Boca Juniors, đội bóng mà Pavon khoác áo, đã có rất ít động thái nhằm xử lý vụ việc.

Cáo buộc này đã được một tòa án ở Argentina thụ lý và xem xét. Pavon không bị giam giữ để phục vụ điều tra.

Nhưng phía cầu thủ này đã lên tiếng bác bỏ những lời tố cáo trên. Văn phòng luật sư đại diện cho Pavon đưa ra thông báo: "Những cáo buộc về ông Pavon là sai trái. Vì vậy ông đã gửi đơn khiếu nại chính thức để khẳng định mình là nạn nhân của nạn tống tiền và cáo buộc giả".

Pavon được xem là một trong những cầu thủ triển vọng của bóng đá Argentina. Anh là đồng đội với Lionel Messi tại World Cup 2018. Mùa vừa rồi, anh đến CLB LA Galaxy (Mỹ) theo dạng cho mượn từ Boca Juniors và thi đấu chói sáng. Được biết đội bóng cũ của Ibrahimovic đang có ý mua đứt Pavon.

Các nước vui vì AFF Cup lại hoãn Các nước vui vì AFF Cup lại hoãn

TTO - Sau khi có thông tin Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tiếp tục hoãn, dời từ tháng 4 và tháng 5-2021 đến tháng 12-2021 và tháng 1-2022, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều cảm thấy vui mừng.

TẤN PHÚC - ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên