05/11/2020 05:28 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 5-11: Nadal thắng trận thứ 1.000 tại ATP Tour

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tại vòng 32 tay vợt Giải quần vợt Paris Masters, Rafael Nadal đã vượt qua Feliciano Lopez. Tuổi trẻ Online gửi bạn đọc phần điểm tin những tin tức thể thao đáng chú ý sáng 5-11.

Điểm tin thể thao sáng 5-11: Nadal thắng trận thứ 1.000 tại ATP Tour - Ảnh 1.

Nadal với phần quà đặc biệt để kỷ niệm thành tích 1.000 trận thắng tại ATP Tour

Nadal thắng trận thứ 1.000 tại ATP Tour

Rạng sáng 5-11, tại Paris Masters, Rafael Nadal đã vượt qua đồng hương Feliciano Lopez với tỉ số 2-1 (4-6, 7-6, 6-4). Đương kim vô địch Roland Garros gặp đôi chút khó khăn khi thua ở ván đầu. Dù vậy, đẳng cấp vượt trội vẫn giúp anh ngược dòng thành công ở hai ván sau đó.

Kết quả này giúp Nadal cán mốc 1.000 chiến thắng tại các giải thuộc ATP Tour. Anh là tay vợt thứ tư trong lịch sử có được thành tích này, sau Jimmy Connors, Roger Federer và Ivan Lendl.

Tại Paris Masters, Nadal được xếp hạt giống số 1 và có nhiều cơ hội đăng quang.

Tân binh Chelsea mắc COVID-19

Điểm tin thể thao sáng 5-11: Nadal thắng trận thứ 1.000 tại ATP Tour - Ảnh 2.

Kai Havertz đã mắc COVID-19 - Ảnh: SKY SPORTS

Trước trận gặp Rennes tại Champions League rạng sáng nay (5-11), HLV của Chelsea Frank Lampard chia sẻ tân binh Kai Havertz dương tính với COVID-19. Điều đó cũng khiến anh không thể góp mặt ở trận này, khi mà Chelsea có thắng lợi dễ dàng 3-0.

Hiện Havertz đang tự cách ly và cũng sẽ bỏ lỡ trận gặp Sheffield United ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.

Sakho được WADA bồi thường

Điểm tin thể thao sáng 5-11: Nadal thắng trận thứ 1.000 tại ATP Tour - Ảnh 3.

Sakho đã thắng trong cuộc chiến với WADA - Ảnh: GETTY

Cựu trung vệ Liverpool Mamadou Sakho cuối cùng đã tìm được công lý trong cuộc chiến với Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA). Vào rạng sáng 5-11, WADA đã lên tiếng xin lỗi vì những cáo buộc họ từng đưa ra với cầu thủ này vào năm 2016.

Cụ thể là vào tháng 3-2016, Sakho (còn thi đấu cho Liverpool) bị phát hiện dương tính với chất có tên higenamine. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã cấm anh thi đấu 30 ngày. Điều này khiến anh mất cơ hội dự trận chung kết Europa League mùa 2015-2016 với Liverpool cũng như Euro 2016 cùng tuyển Pháp.

Thời điểm đó, higenamine không có trong danh mục cấm của WADA. UEFA sau đó đã chỉ trích WADA đã không đưa ra các chỉ thị rõ ràng liên quan đến chất này. 

Sakho cũng đã đệ đơn kiện cơ quan này và sau nhiều năm thì WADA đã chấp nhận xin lỗi. Được biết cầu thủ người Pháp cũng sẽ được nhận một khoản bồi thường đáng kể.

Điểm tin thể thao tối 4-11: Đội bóng của bầu Đức thắng trận đầu tiên ở SV-League 2020 Điểm tin thể thao tối 4-11: Đội bóng của bầu Đức thắng trận đầu tiên ở SV-League 2020

TTO - Đại học Nông lâm có thắng lợi trước Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; Maradona phẫu thuật thành công... là những tin thể thao đáng chú ý tối 4-11.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên