24/11/2020 08:07 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 24-11: Thủ tướng Anh cho phép Premier League đón khán giả từ ngày 2-12

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nới lỏng các quy tắc về phòng chống dịch bệnh COVID-19, cho phép khán giả trở lại sân xem các trận đấu tại Premier League từ ngày 6-12. Đó là thông tin đáng chú ý nhất trong điểm tin sáng 24-11.

Điểm tin thể thao sáng 24-11: Thủ tướng Anh cho phép Premier League đón khán giả từ ngày 2-12 - Ảnh 1.

Các khán giả sẽ được phép vào sân xem các trận đấu ở Premier League kể từ 6-12 - Ảnh: The Sun

Thủ tướng Anh cho phép khán giả đến sân ở Premier League

Sau nhiều tháng thi đấu trên sân không có khản giả, cuối cùng Giải ngoại hạng Anh (Premier League) đã được phép "đón khách" trở lại kể từ ngày 2-12. Khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nới lòng các quy tắc về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thể thao.

Trong thời điểm khó khăn này, nhiều đội bóng ở Anh đang rất cần doanh thu từ việc bán vé để có tiền trang trải. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng đang háo hức được trở lại sân sống trong không khí bóng đá sau khi thời gian dài chỉ được xem bóng đá ở... rạp chiếu phim hoặc ở nhà.

Cựu tuyển thủ Nam Phi tử nạn ở tuổi 33

Điểm tin thể thao sáng 24-11: Thủ tướng Anh cho phép Premier League đón khán giả từ ngày 2-12 - Ảnh 2.

Hậu vệ Anele Ngcongca từng cùng tuyển Nam Phi góp mặt ở World Cup 2010 - Ảnh: Getty Images

Hậu vệ Anele Ngcongca từng 55 lần khoác áo đội tuyển Nam Phi đã qua đời vào ngày 23-11, sau một vụ tai nạn trên đường cao tốc N2 gần thị trấn Mtunzini ở Nam Phi.

Theo tường thuật của cảnh sát Nam Phi, một chiếc xe hơi chở 2 người (một trong số đó là Anele Ngcongca) đã mất lái và lật nhào trên xa lộ. Anele Ngcongca đã chết ngay tại hiện trường, còn người lái xe bị thương nặng phải được đưa đến bệnh viện chăm sóc.

Anele Ngcongca từng khoác áo CLB Genk (Bỉ) giành nhiều danh hiệu, sau đó đầu quân cho CLB Troyes AC ở Pháp trước khi trở về Nam Phi thi đấu cùng đội Mamelodi Sundowns. Anh cũng từng cùng đội tuyển Nam Phi góp mặt ở World Cup 2010.

Tiền vệ 18 tuổi Rainer Jesus (Dortmund) dương tính với COVID-19

Điểm tin thể thao sáng 24-11: Thủ tướng Anh cho phép Premier League đón khán giả từ ngày 2-12 - Ảnh 3.

Rainer Jesus đã nhiễm COVID-19 khi cùng đội tuyển U23 Brazil đá giao hữu với Ai Cập cách đây 6 ngày - Ảnh: Reuters

Tiền vệ 18 tuổi Rainer Jesus đang thi đấu cho Borussia Dortmund đã có kết quả dương tính với với COVID-19, chỉ 6 ngày sau khi anh cùng đội tuyển U-23 Brazil đá giao hữu với Ai Cập ở Cairo. Theo báo chí châu Âu thì tiền vệ này đã nhiễm bệnh trong chuyến thi đấu này.

Rainer Jesus là tài năng mới nổi của Brazil thuộc biên chế của Real Madrid nhưng đang chơi cho Borussia Dortmund với hợp đồng cho mượn.

Cầu thủ Serie A bôi son đỏ lên mặt để "chống bạo hành phụ nữ"

Điểm tin thể thao sáng 24-11: Thủ tướng Anh cho phép Premier League đón khán giả từ ngày 2-12 - Ảnh 4.

Ronaldo và nhiều cầu thủ Serie A đã bôi son đỏ lên mặt để kêu gọi bài trừ bạo hành phụ nữ - Ảnh: Sina

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11), các cầu thủ Serie A đồng loạt bôi son đỏ lên mặt ở các trận tại Serie A. Sơn đỏ trên mặt của các cầu thủ tượng trưng cho việc "rút thẻ đỏ đối với hành vi bạo lực đối với phụ nữ."

Hiệp hội bóng đá Ý giải thích rằng họ muốn góp công vào việc loại bỏ bạo lực và giúp các nạn nhân vượt qua sợ hãi vì bị bạo hành.

Lập cú đúp trong 4 phút, Ronaldo giúp Juventus đánh bại Cagliari Lập cú đúp trong 4 phút, Ronaldo giúp Juventus đánh bại Cagliari

TTO - Rạng sáng 22-11, tại vòng 8 Serie A, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp giúp Juventus giành thắng lợi 2-0 trước Cagliari.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên