16/02/2021 05:57 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 16-2: Vừa giành FIFA Club World Cup, Bayern bị đội yếu cầm hòa

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bayern bị đội yếu cầm hòa ở Bundesliga; Chelsea chen chân vào top 4... là những tin đáng chú ý trong điểm tin thể thao sáng 16-2.

Điểm tin thể thao sáng 16-2: Vừa giành FIFA Club World Cup, Bayern bị đội yếu cầm hòa - Ảnh 1.

Bayern gặp nhiều khó khăn để giữ lại 1 điểm trước Arminia - Ảnh: REUTERS

Bayern bị đội yếu cầm hòa

Trở lại sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup, Bayern Munich có cuộc tiếp đón Arminia tại vòng 24 Giải vô địch Đức (Bundesliga) sáng 16-2. Đây là đội bóng mới lên hạng mùa này, và đang nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng.

Dù vậy, "Hùm xám" lại gặp quá nhiều khó khăn dù vẫn ra sân với đội hình chất lượng gồm các ngôi sao như Sane, Coman và đặc biệt là Lewandowski. Sau 49 phút thi đấu, Arminia gây bất ngờ khi dẫn trước 3-1. May mắn là Bayern vẫn giữ lại được trận hòa 3-3 đầy chật vật nhờ các bàn thắng của Tolisso và Alphonso Davies.

Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của "Hùm xám" khi họ có được 49 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách với đội xếp sau là Leipzig chỉ còn lại 5 điểm.

Chelsea chen chân vào top 4

Điểm tin thể thao sáng 16-2: Vừa giành FIFA Club World Cup, Bayern bị đội yếu cầm hòa - Ảnh 2.

Chelsea (áo xanh) lọt vào top 4 sau thắng lợi trước Newcastle - Ảnh: REUTERS

Trong trận đấu muộn vòng 24 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sáng 16-2, Chelsea đã đánh bại Newcastle với tỉ số 2-0. Olivier Giroud là người mở tỉ số ở phút 31. Bàn còn lại được ghi bởi Timo Werner ở phút 39, người đã trải qua thời gian dài "tịt ngòi".

Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Chelsea tại Premier League kể từ cuối tháng 1. Kết quả này còn giúp họ có được 42 điểm và giành được vị trí thứ 4 từ tay Liverpool.

Nhưng đổi lại, họ đối diện với nỗi lo khi tiền đạo Tammy Abraham gặp chấn thương và bị thay ra trong hiệp 1.

Michael Jordan tài trợ xây phòng khám bệnh

Điểm tin thể thao sáng 16-2: Vừa giành FIFA Club World Cup, Bayern bị đội yếu cầm hòa - Ảnh 3.

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan - Ảnh: CBS

Huyền thoại bóng rổ người Mỹ Michael Jordan đã chi ra 10 triệu USD để tài trợ cho việc mở hai phòng khám chữa bệnh ở bang North Carolina (Mỹ), quê nhà của ông. Dự kiến việc khai trương hai phòng khám này diễn ra trong tháng 2.

Trả lời phỏng vấn hôm 15-2, Jordan nói: "Tôi tự hào khi được hỗ trợ trong việc mở rộng mô hình phòng khám gia đình nhằm mang lại khả năng tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế quan trọng ở quê nhà. Tất cả mọi người cần được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng bất kể họ sống ở đâu và tình trạng bảo hiểm như thế nào".

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 năm qua mà huyền thoại bóng rổ này chi mạnh cho y tế. Trước đó, ông từng bỏ ra 7 triệu USD để giúp mở cửa hai phòng khám gia đình mang tên ông.

Điểm tin thể thao tối 15-2: Mbappe sẽ ở lại PSG đến giữa năm 2022 Điểm tin thể thao tối 15-2: Mbappe sẽ ở lại PSG đến giữa năm 2022

TTO - Đáng chú ý nhất trong điểm tin tối 15-2 là tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe sẽ ở lại thi đấu cho Paris Saint-Germain (PSG) đến tháng 6-2022 và hậu vệ Carvajal (Real Madrid) nghỉ thi đấu một tháng rưỡi do chấn thương.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên