01/01/2021 06:43 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 1-1: Lewandowski 'đệ nhất', Messi thứ 10

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Marca đã công bố danh sách Top 100 cầu thủ hay nhất năm 2020 với Lewandowski xếp ở vị trí thứ nhất, trước Messi và Ronaldo. Tiền đạo Cavani bị treo giò 3 trận vì "phân biệt chủng tộc". Đó là những tin đáng chú ý trong ngày đầu tiên của năm mới.

Điểm tin thể thao sáng 1-1: Lewandowski đệ nhất, Messi thứ 10 - Ảnh 1.

Robert Lewandowski khoe các danh hiệu vô địch khi lên giường ngủ trong ngày cuối cùng năm 2020- Ảnh: Daily Mail

Lewandowski 'đệ nhất', Ronaldo thứ 5 và Messi thứ 10

Kết thúc năm 2020, báo thể thao hàng đầu Marca (Tây Ban Nha) đã công bố danh sách 100 cầu thủ hay nhất trong năm vừa qua. Trong đó tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski (Bayern Munich) đã thắng thế một cách tuyệt đối khi xếp ở vị trí "đệ nhất".

Lewandowski (32 tuổi) đã ghi 55 bàn thắng trong 47 trận ra sân mùa rồi và góp công lớn cùng Bayern Munich đoạt cú ăn 5 vĩ đại. Chính thành tích này đã giúp Lewandowski hoàn toàn đánh bại Messi, Ronaldo để chễm chệ ở vị trí đầu tiên.

Còn Cristiano Ronaldo (Juventus) chỉ xếp thứ 5 và Lionel Messi (Barcelona) xếp ở vị trí thứ 10. Tiền vệ người Hàn Quốc Son Heung-Min (Tottenham) xếp ở vị trí thứ 23.

Cavani bị treo giò 3 trận và phạt 100.000 bảng Anh

Điểm tin thể thao sáng 1-1: Lewandowski đệ nhất, Messi thứ 10 - Ảnh 2.

Tiền đạo Cavani bị treo giò 3 trận và nộp phạt 100.000 bảng Anh - Ảnh: Getty Images

Manchester United đã phải đón nhận tin dữ trong ngày đầu tiên của năm mới, khi tiền đạo Cavani của họ bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) treo giò 3 trận cho hành vi đăng tải thông tin mang hàm ý phân biệt chủng tộc lên mạng xã hội Instagram.

Cụ thể trong trận Man United thắng Southampton 3-2 ở Premier League, Cavani đã tỏa sáng với cú đúp ở những phút cuối. Sau trận đấu này, Cavani đã chia sẻ lại một bài viết trên mạng xã hội kèm theo bình luận: "Cảm ơn, anh bạn da đen".

Điều này đã khiến Cavani bị buộc tội phân biệt chủng tộc và phải nhận án phạt từ FA. Ngoài việc bị treo giò 3 trận thì chân sút tài năng này phải nộp phạt 100.000 bảng Anh.

Cựu HLV Chelsea và tuyển Scotland qua đời ở tuổi 92

Điểm tin thể thao sáng 1-1: Lewandowski đệ nhất, Messi thứ 10 - Ảnh 3.

Ông Tommy Docherty - cựu HLV Chelsea và tuyển Scotland đã qua đời ở tuổi 92 - Ảnh: Colorsport

Sau một thời gian dài bị bệnh, HLV lừng danh người Scotland Tommy Docherty đã trút hơi thở cuối cùng ở Anh vào ngày 31-12. Ông Tommy Docherty từng dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu của Anh như: Chelsea, Manchester United, Aston Villa và đội tuyển Scotland.

Thành tích nổi bật của ông là giúp Chelsea vô địch Cúp liên đoàn Anh vào năm 1965 và cùng Manchester United đoạt cúp FA năm 1977. Ngoài ra ông cũng được điền tên vào Tòa nhà danh vọng của Scotland vào năm 2013.

Điểm tin thể thao tối 31-12: Hoàng Nam kết thúc năm 2020 với thứ hạng thấp nhất 5 năm qua Điểm tin thể thao tối 31-12: Hoàng Nam kết thúc năm 2020 với thứ hạng thấp nhất 5 năm qua

TTO - CLB VTV Bình Điền Long An thay tướng, Hoàng Nam kết thúc năm 2020 với thứ hạng thấp nhất 5 năm qua... là những tin chính trong điểm tin thể thao tối 31-12.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên