05/10/2017 06:09 GMT+7

Điểm tin sáng 5-10: Argentina, Uruguay và Paraguay muốn đồng đăng cai World Cup 2030

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Liên minh ba nước Nam Mỹ gồm Argentina, Uruguay và Paraguay đã thống nhất sẽ cùng chạy đua đăng cai World Cup 2030.

Hai ngôi sao Suarez (trái) và Messi ủng hộ Uruguay và Argentina tổ chức World Cup 2030. Ảnh: GETTY IMAGES

Quyết định này được đưa ra sau khi chủ tịch liên đoàn bóng đá ba nước kể trên đạt được sự nhất trí trong một cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Buenos Aires vào ngày 4-10 (giờ địa phương).

Việc Uruguay cùng Paraguay và Argentina xin đăng cai World Cup 2030 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ bởi đây cũng sẽ là dịp quốc gia này kỉ niệm 100 năm tổ chức World Cup (1930-2030). Đó cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với ngôi vô địch thuộc về chủ nhà Uruguay.

Kể từ năm 2026, World Cup sẽ nâng số lượng lên 46 đội. Hiện mới chỉ có Morocco nộp hồ sơ đăng cai kỳ World Cup này. Theo FIFA, có 30 thành phố tiềm năng có thể trở thành chủ nhà của World Cup 2026, trong đó theo đánh giá của nhiều người, khả năng liên minh 3 nước Mỹ, Mexico và Canada sẽ giành chiến thắng nếu họ nộp hồ sơ xin đăng cai.

Kurzawa rút khỏi tuyển Pháp vì chấn thương

Trung vệ Layvin Kurzawa dính chấn thương dây chằng đầu gối trong một buổi tập. Ảnh: DAILY MAIL

Ngày 4-10 (giờ địa phương), tuyển Pháp đã đón nhận thông tin không vui khi trung vệ Layvin Kurzawa dính chấn thương dây chằng đầu gối trong một buổi tập và không thể khoác áo tuyển Pháp ở 2 trận gặp Bulgaria (7-10), Belarus (11-10) tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Chấn thương của Kurzawa khiến hàng thủ tuyển Pháp trở nên rất mỏng bởi Benjamin Mendy và Laurent Koscielny cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Hậu vệ Jordan Amavi của Marseille (23 tuổi) đã được HLV Didier Deschamp triệu tập thay thế.

Radwanska và Del Potro bị loại khỏi China Open 2017

Ở vòng 3 đơn nữ, hạt giống số 11 người Ba La Agnieszka Radwanska đã để thua đối thủ 20 tuổi người Nga Daria Kasatkina 1-2 (6-4, 5-7, 2-6). Trận này, Radwanska (28 tuổi) nhập cuộc khá tốt khi giành chiến thắng 6-4 ở ván đấu đầu tiên nhưng tay vợt 28 tuổi người Ba Lan đã thi đấu chùng xuống để Kasatkina quật khởi giành chiến thắng 2 ván đấu tiếp theo với các tỉ số 7-5, 6-2.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt người Argentina Juan Martin Del Potro đã dừng bước ở vòng 2 sau thất bại 0-2 (7-6, 7-5) trước hạt giống số 3 người Bulgaria Grigor Dimitrov.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên