23/12/2020 09:18 GMT+7

Điểm tin sáng 23-12: Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Huyền thoại Diego Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết, thủ môn Gianluigi Buffon bị điều tra vì 'báng bổ tôn giáo' và Messi đi chuyên cơ riêng về Argentina dự Giáng sinh. Đó là những tin chính trong điểm tin sáng 23-12.

Điểm tin sáng 23-12: Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết - Ảnh 1.

Thủ môn Gianluigi Buffon (Juventus) bị điều tra vì đã sử dụng "cụm từ báng bổ tôn giáo" - Ảnh: Getty Images

Thủ môn Buffon bị điều tra vì 'báng bổ' tôn giáo

Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đang tiến hành điều tra thủ môn Gianluigi Buffon (Juventus) vì đã sử dụng "cụm từ báng bổ tôn giáo" trong một trận đấu ở Ý.

Công tố viên Liên bang Giuseppe Chine đã xác nhận thông tin này và khẳng định Buffon (42 tuổi) bị tố cáo đã có những lời lẽ báng bổ "đấng linh thiêng" trong cuộc trò chuyện với đồng đội Manolo Portanova trong trận Juventus thắng Parma 4-0 vào cuối tuần trước.

Buffon là một trong những tượng đài của bóng đá Ý, từng chơi 921 trận trong sự nghiệp và cùng đội tuyển Ý vô địch World Cup 2006.

Messi đi chuyên cơ riêng về Argentina để dự Giáng sinh

Điểm tin sáng 23-12: Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết - Ảnh 2.

Messi lên chuyên cơ riêng trở về Argentina nghỉ Giáng sinh - Ảnh: Getty Images

Ngay sau khi Barcelona đánh bại Valladolid 3-0 ở La Liga rạng sáng 23-12, tiền đạo Lionel Messi đã đi chuyên cơ riêng trở về Argentina để đón Giáng sinh tại quê nhà cùng người thân trong gia đình. 

Theo kế hoạch, HLV Koeman sẽ cho các cầu thủ Barcelona nghỉ vài ngày trong lễ Giáng sinh và dự kiến ​​tập luyện trở lại vào ngày 27-12.

Được biết trong trận đấu mới nhất, Messi đã ghi bàn thắng và chính thức vượt qua Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một CLB với 644 pha lập công cho Barca. Kỷ lục cũ 643 bàn của Pele trong 656 trận cho Santos.

2 tuyển thủ Mali dương tính với chất kích thích

Điểm tin sáng 23-12: Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết - Ảnh 3.

Sekou Koita là một trong 2 tuyển thủ Mali có kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích - Ảnh: Reuters

Hai tuyển thủ bóng đá Mali, tiền vệ Mohamed Camara và tiền đạo Sekou Koita, có kết quả kiểm tra dương tính với chất kích thích khi trở về khoác áo đội tuyển Mali thi đấu với Namibia ở vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi.

Tuy nhiên CLB Salzburg, nơi 2 cầu thủ này đang đầu quân, khẳng định cầu thủ của họ không sử dụng chất kích thích mà chỉ uống thuốc điều trị chứng sợ độ cao khi lên máy bay và Salzburg cho biết họ ủng hộ các cầu thủ.

Maradona đã phải chịu đau đớn kéo dài trước khi chết

Điểm tin sáng 23-12: Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết - Ảnh 4.

Maradona trải qua nhiều giờ đau đớn trước khi chết - Ảnh: Getty Images

Trong kết quả khám nghiệm vừa được các chuyên gia công bố, huyền thoại Diego Maradona không qua đời đột ngột mà phải chịu đau đớn kéo dài trong khoảng thời gian 6 - 8 tiếng nhưng không được chăm sóc.

Kết quả cũng xác nhận không có dấu vết của rượu hoặc ma túy được tìm thấy trong cơ thể của "Cậu bé vàng" khi ông qua đời ngày 25-11. Tuy nhiên, các loại thuốc thần kinh như "venlafaxine, quetiapine, levetiracetam và naltrexone" đã được tìm thấy.

Cầu thủ Cầu thủ 'độc diễn' từ sân nhà ghi bàn tái hiện 'siêu phẩm thế kỷ' của Maradona năm 1986

TTO - Trong trận Alianza Atlético thua Juan Aurich 2-4 ngày 19-12 ở Giải hạng nhất Peru (Ligue 2), tiền vệ Christian Vargas đã "độc diễn" ghi bàn thắng tuyệt đẹp được báo chí thế giới so sánh với "siêu phẩm thế kỷ" của Diego Maradona vào năm 1986.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên